Anh: Hãng hàng không EasyJet hủy 1.700 chuyến bay đã lên lịch trình

Lo ngại về những thách thức đối với việc kiểm soát giao thông hàng không trên toàn châu Âu, hãng hàng không EasyJet của Anh đã quyết định giảm 2% số chuyến bay mùa Hè được lên lịch trình, ảnh hưởng đến kế hoạch đi lại của 180.000 hành khách.

Chú thích ảnh
Máy bay của hãng hàng không EasyJet. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong thông báo ngày 10/7, EasyJet nhấn mạnh động thái trên có thể giúp tránh được tình trạng hủy chuyến vào giờ chót - điều gây tốn kém và bất tiện hơn cho các hành khách. Hãng hàng không lớn nhất nước Anh tính theo số lượng hành khách khẳng định có nhiều phi hành đoàn và phi công, song do quan ngại vấn đề giao thông hàng không, nên hãng quyết định hủy 1.700 chuyến bay trong tổng số 90.000 chuyến đã lên lịch trình bay trong thời gian còn lại của tháng 7 này và tháng 8 tới. Hầu hết số chuyến bị hủy dự kiến cất cánh từ "đại bản doanh" của EasyJet ở sân bay Gatwick tại thủ đô London. EasyJet đã gửi lời xin lỗi các hành khách vì sự bất tiện này, đồng thời cho biết 95% khách hàng bị ảnh hưởng đã đặt lại vé để đổi sang chuyến bay khác.    

Ngành du lịch đang cảnh giác cao trước nguy cơ gián đoạn giao thông hàng không trong Hè này, đề phòng lặp lại kịch bản như trong mùa cao điểm du lịch năm ngoái ở châu Âu. Vào thời điểm đó, các sân bay hỗn loạn do nhiều chuyến bay bị hủy vì không có đủ nhân viên phục vụ lượng khách hàng tăng mạnh sau đại dịch COVID-19. 

Theo cảnh báo của Cơ quan quản lý không phận châu Âu Eurocontrol, vấn đề kiểm soát không lưu có thể là điểm yếu trong mùa Hè này. Không phận châu Âu bị hạn chế một phần do cuộc xung đột tại Ukraine. Bên cạnh đó, vấn đề thiếu nhân sự tại một số đài kiểm soát không lưu và nhiều hoạt động đình công trong ngành hàng không đang gây tình trạng gián đoạn tại nhiều sân bay, từ đó làm gia tăng khả năng hủy chuyến.

Minh Tâm (TTXVN)
Bão mạnh gây mất điện diện rộng và gián đoạn giao thông hàng không tại Mỹ
Bão mạnh gây mất điện diện rộng và gián đoạn giao thông hàng không tại Mỹ

Sáng sớm 3/7, khoảng 214.000 gia đình và doanh nghiệp trên khắp miền Đông nước Mỹ đã lâm vào cảnh mất điện do bão mạnh, chỉ một ngày trước Quốc khánh Mỹ 4/7. Đây là số liệu cập nhật trên trang PowerOutage.us, chuyên theo dõi tình trạng mất điện ở nước này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN