Anh đối mặt nghĩa vụ bồi thường trong vụ thợ mỏ thiệt mạng thời thuộc địa ở Nigeria

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, một tòa án tại Nigeria đã ra phán quyết yêu cầu Chính phủ Anh bồi thường 420 triệu bảng Anh (tương đương 570 triệu USD) cho gia đình của 21 thợ mỏ Nigeria thiệt mạng cách đây gần 80 năm.

Luật sư của các gia đình nạn nhân cho biết theo hồ sơ vụ việc, ngày 18/11/1949, cảnh sát Anh đã nổ súng vào các công nhân tuần hành phản đối điều kiện làm việc và việc chậm trả lương tại mỏ than Iva Valley, bang Enugu ở Đông Nam Nigeria. Vụ việc khiến 21 người thiệt mạng và 51 người bị thương, làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phong trào đấu tranh giành độc lập của Nigeria, quốc gia giành được độc lập vào năm 1960.

Vụ kiện do ông Mazi Greg Onoh khởi xướng tại tòa án ở Enugu. Trong phán quyết được công bố ngày 5/2, Thẩm phán Anthony Onovo yêu cầu phía Anh bồi thường 20 triệu bảng Anh cho mỗi gia đình nạn nhân.

Luật sư đại diện các gia đình, ông Yemi Akinseye-George, cho biết sau khi nhận được bản án chính thức, phía nguyên đơn sẽ đề nghị Tổng chưởng lý và Bộ Ngoại giao Nigeria thông báo cho London và tiến hành các bước ngoại giao nhằm bảo đảm việc thi hành phán quyết.

Trước đó, năm 2013, Chính phủ Anh từng đồng ý bồi thường cho hơn 5.000 người Kenya là nạn nhân bị tra tấn và ngược đãi trong cuộc nổi dậy Mau Mau trong những năm 50 của thế kỷ trước, theo đó chi trả khoảng 20 triệu bảng Anh tiền bồi thường.

Mạnh Hùng (TTXVN)
Tổng thống D.Trump yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỷ USD
Tổng thống D.Trump yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỷ USD

Tối 2/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính quyền của ông đang yêu cầu Đại học Harvard bồi thường 1 tỷ USD để dàn xếp các cuộc điều tra liên bang, đồng thời bác bỏ thông tin của tờ The New York Times (NYT) cho rằng Nhà Trắng đã rút lại các đòi hỏi tài chính đối với trường đại học thuộc khối Ivy League này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN