Anh đẩy nhanh tiến trình xin gia nhập CPTPP

Vương quốc Anh hoan nghênh việc các nước thành viên sáng lập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) bắt đầu tiến trình xem xét đơn xin gia nhập của quốc gia này.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Thương mại Anh Liz Truss. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong thông cáo báo chí, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss cho biết việc trở thành thành viên của CPTTP là một cơ hội rất lớn đối với Anh, giúp chuyển trọng tâm kinh tế của Anh ra khỏi châu Âu, hướng tới các khu vực đang phát triển nhanh hơn trên thế giới và giúp nước này tiếp cận sâu hơn với các thị trường tiêu dùng rộng lớn ở châu Á - Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Truss cũng cho rằng London có thể sẽ có được tất cả các lợi ích của việc tham gia vào một khu vực thương mại tự do tiêu chuẩn cao, nhưng không phải từ bỏ quyền kiểm soát biên giới, đồng tiền hay luật pháp của nước này.

Thông cáo báo chí cũng cho biết Anh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản, nước đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban CPTPP năm 2021, cũng như các quốc gia thành viên CPTPP khác để tiến hành các cuộc đàm phán nhanh nhất có thể. Ngoài ra, chính phủ sẽ sớm công bố kế hoạch chi tiết việc tham gia CPTPP trước khi các cuộc đàm phán được bắt đầu.

Trước đó, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura thông báo 11 nước thành viên CPTPP đã bắt đầu tiến trình xem xét đơn xin gia nhập của Anh.

Năm 2019, tổng kim ngạch thương mại của Anh với 11 quốc gia thành viên CPTPP là 110 tỷ bảng (155 tỷ USD). Ngày 1/2/2021, Anh chính thức nộp đơn gia nhập CPTPP.

Đình Thư (PV TTXVN tại London)
Anh sẽ sớm công bố kế hoạch gia nhập CPTPP 
Anh sẽ sớm công bố kế hoạch gia nhập CPTPP 

Ngày 2/6, Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh Liz Truss cho biết nước này sẽ công bố chi tiết kế hoạch tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong những tuần tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN