Anh công bố danh tính thủ phạm vụ xả súng ở Plymouth

Ngày 13/8, cảnh sát Anh đã công bố danh tính thủ phạm gây ra vụ xả súng tại thành phố Plymouth, miền Nam nước này, trong tối 12/8 (theo giờ địa phương).

Chú thích ảnh
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở khu vực Keyham, thành phố Plymouth, Anh ngày 12/8/2021. Ảnh: BPM/TTXVN

Hung thủ tên là Jake Davison, 22 tuổi, và có giấy phép mang vũ khí. Trước khi tự sát, hung thủ đã xả súng làm 5 người thiệt mạng, trong đó có một thiếu nữ cùng người nhà của cô.

Cảnh sát trưởng vùng Devon và Cornwall, ông Shaun Sawyer, cho biết: “Theo những gì chúng tôi biết hiện nay thì hung thủ không có động cơ. Vấn đề này sẽ được điều tra. Hiện tại, chúng tôi không xem xét vấn đề khủng bố hoặc (hung thủ có) mối quan hệ với bất kỳ nhóm cực hữu hay nhóm nào khác kiểu như vậy”.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel đã chia buồn với gia đình các nạn nhân trong vụ xả súng "gây sốc".
Anh là nước có tỉ lệ giết người bằng súng thấp nhất thế giới và các vụ xả súng rất hiếm. Luật sở hữu súng ở nước này được siết chặt hơn sau vụ xả súng năm 1996 ở Dunblane, khi một tay súng xông vào một trường học và nổ súng vào học sinh, giáo viên.

Phương Hoa (TTXVN)
Nổ súng gây thương vong bên trong căn cứ quân sự Malaysia
Nổ súng gây thương vong bên trong căn cứ quân sự Malaysia

Sáng 13/8, một quân nhân Malaysia đã nổ súng bắn chết 3 đồng đội tại một căn cứ không quân sau đó tự sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN