Anh có thể đưa Bồ Đào Nha ra khỏi danh sách an toàn về du lịch

Theo hãng BBC, Anh dự định đưa Bồ Đào Nha ra khỏi danh sách an toàn về du lịch. Nguyên nhân là do Anh lo ngại về sự lây lan của các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 cũng như tính hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 đối với các biến thể này. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Lisbon, Bồ Đào Nha ngày 4/11/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Từ ngày 17/5, Anh đã tái khởi động hoạt động du lịch sau hơn 4 tháng tiến hành phong tỏa, với Bồ Đào Nha là điểm đến lớn với nhiều bãi biển đẹp cùng với Israel, Iceland, Australia và New Zealand. Bồ Đào Nha đã chứng tỏ là phao cứu sinh cho các hãng hàng không và hãng du lịch của Anh trong 3 tuần qua. 

Do vậy, nếu Anh đưa Bồ Đào Nha ra khỏi danh sách an toàn về du lịch sẽ khiến cuộc khủng hoảng của ngành du lịch cũng như hàng không Anh càng thêm trầm trọng trong khi nước này đang trông chờ hoạt động du lịch khởi sắc trong mùa Hè này.

Hãng thông tấn nhà nước WAM của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 3/6 đưa tin, UAE sẽ tạm ngừng nhập cảnh đối với những du khách đến từ Việt Nam, bắt đầu từ ngày 5/6, như một phần các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Theo hãng WAM, lệnh tạm ngừng nhập cảnh này cũng áp dụng đối với những du khách từng ở Việt Nam trong 14 ngày trước khi tới UAE để quá cảnh tới các nước khác, trong khi đó UAE vẫn sẽ cho phép các hành khách từ UAE tới Việt Nam trên các chuyến bay quá cảnh.

TTXVN
Các nước háo hức mở cửa biên giới mùa du lịch khi bệnh dịch tạm lắng
Các nước háo hức mở cửa biên giới mùa du lịch khi bệnh dịch tạm lắng

Các quốc gia phụ thuộc vào ngành du lịch đang ra sức chạy đua mở cửa biên giới và và hồi sinh các nền kinh tế bị tàn phá do đại dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN