Lực lượng chức năng bắt những con dơi được cho là nguyên nhân làm lây lan virus chết người Nipah ở Kozikode, bang Kerala, Ấn Độ năm 2023. Ảnh: AFP/TTXVN
Nhà chức trách địa phương cho biết dơi tại một vườn thú lớn ở Kolkata đã được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Hoạt động tương tự cũng đang diễn ra tại nhiều địa điểm khác trong bang. Tuần trước, các nhà nghiên cứu y tế đã thu thập mẫu máu và dịch từ dơi trong hai ngày liên tiếp tại Vườn thú Alipore, cơ sở duy nhất ở Kolkata nuôi dơi trong điều kiện nuôi nhốt.
Được thành lập năm 1875, Alipore là vườn thú công cộng lâu đời nhất Ấn Độ, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách. Giám đốc Vườn thú Alipore, bà Tripti Sah, cho biết việc lấy mẫu được thực hiện theo đúng quy trình an toàn. “Nhóm chuyên gia đã thu thập mẫu dịch từ dơi và tuân thủ đầy đủ các bước trong suốt quá trình”, bà nói. Công tác giám sát và xét nghiệm do Viện Virus học Quốc gia Ấn Độ phối hợp với Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ thực hiện, dưới sự giám sát của Sở Y tế bang, với sự hỗ trợ hậu cần từ Sở Lâm nghiệp.
Virus Nipah, một bệnh lây truyền từ động vật sang người do dơi ăn quả mang mầm bệnh, được xếp vào nhóm bệnh bắt buộc phải khai báo tại Ấn Độ. Đây là virus nguy hiểm, hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu và được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá là tác nhân rủi ro cao.
Hai ca đầu tiên được phát hiện là một nam và một nữ nhân viên điều dưỡng tại bệnh viện tư ở Barasat, cách Kolkata khoảng 24 km. Ba ca khác sau đó được xác định tại quận Purba Bardhaman, cách Kolkata khoảng 100 km, gồm một bác sĩ, một y tá và một nhân viên y tế.
Nhà chức trách cho biết việc xét nghiệm đang được triển khai tại các khu vực Madhyamgram, Barasat, Basirhat và Kolkata. Trưởng kiểm lâm bang Tây Bengal, ông Sandeep Sundriyal, khẳng định mọi thủ tục pháp lý cần thiết đã được hoàn tất trước khi bắt đầu lấy mẫu. “Việc bắt dơi cần có sự cho phép trước của Sở Lâm nghiệp. Sở Y tế đã đề nghị và chúng tôi đã chấp thuận”, ông nói.
Ông Sundriyal cho biết thêm các đội chuyên gia đang đến những nơi có dơi trên toàn bang để thu thập mẫu, với quy trình tương tự như tại Vườn thú Alipore. Giới chức nhấn mạnh chưa có lý do để công chúng hoang mang và các biện pháp phòng ngừa cần thiết đã được áp dụng tại đây.
Sau khi Ấn Độ ghi nhận ổ dịch, Thái Lan, Nepal và Đài Loan đã siết chặt giám sát y tế và kiểm tra đi lại. Tại Thái Lan, Bộ Y tế tăng cường sàng lọc hành khách đến từ Tây Bengal tại các sân bay lớn, áp dụng các biện pháp từng sử dụng trong đại dịch COVID-19. Nepal nâng mức cảnh báo, đẩy mạnh kiểm tra y tế tại sân bay quốc tế Tribhuvan ở Kathmandu và các cửa khẩu đường bộ giáp Ấn Độ. Trong khi đó, Đài Loan dự kiến xếp nhiễm virus Nipah vào nhóm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất theo luật địa phương.