Ấn Độ thêm khoảng 25.000 ca mắc, 613 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ qua

Ngày 5/7, Ấn Độ tiếp tục ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 cao nhất kể từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên vào cuối tháng 1, trong bối cảnh quốc gia Nam Á này mở một trung tâm điều trị lớn tại thủ đô New Delhi để ứng phó với tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Bộ Y tế Ấn Độ công bố trong 24 giờ qua nước này ghi nhận thêm gần 25.000 ca nhiễm mới và 613 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ ngày 2/7/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, thủ đô New Delhi bắt đầu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại trung tâm mới được thành lập. Với diện tích tương đương 20 sân bóng đá và 10.000 giường bệnh, trung tâm này được xem là bệnh viện dã chiến điều trị bệnh COVID-19 lớn nhất thế giới. Trung tâm này sẽ tiếp nhận các ca bệnh không có triệu chứng và mức độ không nghiêm trọng. 

Với chiều hướng gia tăng nhanh chóng số ca mắc bệnh hiện nay, một số quan chức chính phủ Ấn Độ lo ngại đến cuối tháng 7 này thủ đô New Delhi có thể ghi nhận hơn 500.000 ca mắc COVID-19.

Báo cáo mới nhất cho thấy tổng số ca mắc COVID-19  và tử vong do dịch bệnh này ở Ấn Độ đã lên tới lần lượt 673.000 ca và 19.268 ca. Bang Maharashtra là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của đại dịch COVID-19, với số ca nhiễm mới trong ngày 5/7 lên tới 7.000 ca. 

Hiện Ấn Độ đang trong quá trình khôi phục trạng tháng bình thường mới sau khi áp đặt các lệnh phong tỏa hồi tháng 3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Tuy nhiên, các trường học, tàu điện ngầm ở nhiều thành phố, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao và bể bơi vẫn đóng cửa, trong khi các chuyến bay quốc tế vẫn chưa khôi phục hoạt động. 

Để ngăn chặn dịch bệnh, Ấn Độ vẫn áp đặt các quy định đeo khẩu trang tại nơi công cộng, cấm tụ tập đông người, các cửa hàng được phép mở cửa song phải đảm bảo thực hiện nghiêm ngặt quy định giãn cách xã hội. 

* Tình hình dịch bệnh tại Phillipines đang theo chiều hướng xấu đi. Nhà chức trách Philippines thông báo tổng số ca nhiễm ở nước này đã lên tới 44.524, sau khi ngày 5/7 ghi nhận 2.434 ca nhiễm mới (riêng thủ đô Manila 1.069 ca) - số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Bộ Y tế Philippines một lần nữa hối thúc người dân thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ dẫn y tế bảo vệ sức khỏe bản thân và xã hội, bao gồm thường xuyên rửa tay, giãn cách xã hội, đeo khẩu trang, tránh ra khỏi nhà khi không cần thiết,...

* Tại Madagascar, văn phòng tổng thống nước này ngày 5/7 thông báo quyết định tái áp đặt lệnh phong tỏa thủ đô Antananarivo sau 2 tháng nới lỏng các biện pháp hạn chế. Theo đó, cấm ra vào thành phố, đồng thời người dân nội đô cũng phải hạn chế đi lại. Mỗi gia đình chỉ có 1 người được phép ra khỏi nhà trong khung thời gian từ 6h sáng đến 12h trưa. Mọi cuộc họp của Chính phủ sẽ được tiến hành theo hình thức trực tuyến. Quy định này sẽ có hiệu lực đến ngày 20/7.  

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm mới trong ngày ở Madagascar đột ngột tăng lên hơn 200 ca, sau quãng thời gian dài số ca nhiễm mới trong ngày chỉ ở mức 2 con số. Tính đến ngày 5/7 Madagascar ghi nhận tổng cộng 2.728 ca nhiễm và 29 ca tử vong do COVID-19.

Lan Phương  (TTXVN)
Ấn Độ liên tiếp ghi nhận trên 20.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày
Ấn Độ liên tiếp ghi nhận trên 20.000 ca mắc mới COVID-19 mỗi ngày

Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn số liệu ngày 5/7 của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, cho biết nước này ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 trong ngày cao nhất từ trước tới nay, sau khi phát hiện thêm 24.850 ca dương tính trong 24 giờ qua, đưa tổng số bệnh nhân tại Ấn Độ lên 673.165 ca.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN