Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu mỏ của Nga

Ấn Độ đang tìm cách tăng lượng dầu nhập khẩu từ Nga. Trong đó, các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang tìm cách mua dầu với giá chiết khấu cao hơn từ Công ty dầu khí Rosneft thuộc sở hữu của Chính phủ Nga.

Chú thích ảnh
Mỏ dầu Vankorskoye thuộc sở hữu của Công ty Rosneft ở phía bắc thành phố Krasnoyarsk, vùng Siberia, Nga. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Bloomberg, các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ đang cùng nhau hoàn thiện và đảm bảo hợp đồng dầu thô mới với Nga có thời hạn kéo dài 6 tháng. Nguồn tin cho biết nguồn cung dầu thô mới sẽ do Rosneft phân phối. Với thỏa thuận này, Rosneft sẽ phải xử lý các vấn đề liên quan đến vận chuyển và bảo hiểm. 

Các hợp đồng này, nếu được ký kết, sẽ độc lập với lô dầu mỏ mà Ấn Độ đã mua từ Nga theo các thỏa thuận trước đó. Chi tiết về khối lượng và giá cả vẫn đang được thương lượng. Các ngân hàng Ấn Độ sẽ thanh toán toàn bộ số dầu nhập từ Rosneft.

Nguồn tin giấu tên cũng tiết lộ thêm rằng các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ sẽ tăng cường mua trực tiếp dầu thô từ các công ty Nga khi hợp đồng với các khách hàng quốc tế hàng đầu như Glencore Plc kết thúc.

Ấn Độ hiện có 3 nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước, bao gồm Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum và Bharat Petroleum. Ngoài ra, nước này cũng có một số cơ sở sản xuất dầu tư nhân là Reliance Industries và Nayara Energy - đơn vị mà Rosneft đóng cổ phần. Hoạt động mua dầu thô Nga được các công ty nhà nước và tư nhân thực hiện độc lập. Người phát ngôn của 3 cơ sở tư nhân này đều chưa trả lời yêu cầu bình luận về những hợp đồng trên.

Các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của nhà nước và tư nhân ở Ấn Độ đều đang thúc đẩy mua dầu thô của Nga khi Mỹ, Anh và Liên minh Châu Âu (EU) áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt và hạn chế thương mại nhằm vào nước này.

Khi các khách hàng châu Âu ráo riết tìm nguồn cung thay thế dầu Nga, một lượng dầu thô Nga chưa từng có đã được chuyển đến Ấn Độ và Trung Quốc. Xu hướng tìm nguồn cung thay thế và định hình lại dòng chảy năng lượng toàn cầu đã khiến giá dầu tăng lên hơn 20% kể từ cuối tháng 2 khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó, các nhà máy lọc dầu ở Ấn Độ đã được hưởng lợi nhuận cao từ việc biến dầu thô giá rẻ thành nguồn nhiên liệu bán trong nước và cả trên thị trường xuất khẩu cho khách hàng ở châu Âu và Mỹ.

Dầu thô của Nga chỉ là một phần trong kho nguyên liệu thô tổng thể của Ấn Độ. Nước này cũng đã ký kết các hợp đồng mua bán dài hạn với Trung Đông và châu Phi. Song dầu giảm giá của Nga đã mang lại cơ hội mới cho Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu hơn 85% lượng dầu tiêu thụ trong nước.

Theo dữ liệu của Bộ Dầu mỏ, việc tiếp cận dầu thô giá rẻ đã thúc đẩy nhập khẩu dầu của Ấn Độ tăng gần 16% trong tháng 4 so với năm ngoái. Thị phần dầu từ khu vực Á-Âu, bao gồm cả Nga, đã tăng lên 10,6% trong tháng 4 so với mức 3,3% một năm trước đó.

Hải Vân/Báo Tin tức
Tàu chở dầu của Nga chuyển dầu giữa Đại Tây Dương
Tàu chở dầu của Nga chuyển dầu giữa Đại Tây Dương

Các nhà vận chuyển dầu thô của Nga đã phải sử dụng biện pháp chưa từng thấy để chuyển hàng hóa từ châu Âu đến những khách hàng mới ở khoảng cách xa hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN