Ấn Độ "soán ngôi" Thái Lan trên thị trường gạo thế giới

Ấn Độ đã "soán ngôi" Thái Lan, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Những bao gạo Thái Lan tại nhà máy ở Bangkok. Ảnh: AFP/TTXVN

Chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Thái Lan, ông Charoen Laothammathat ngày 27/1 cho biết thông tin trên. Hiện Thái Lan đã tụt xuống vị trí thứ hai trong danh sách các nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, với 9,8 triệu tấn gạo được xuất ra thị trường thế giới trong năm 2015, con số này trong năm trước đó là 10,9 tấn. Trong khi đó, Ấn Độ đứng đầu bảng với 10,2 triệu tấn, và Việt Nam đứng thứ ba với 6,4 triệu tấn.

Năm ngoái, xuất khẩu gạo của Thái Lan ước tính đã đem về cho đất nước 4,6 tỷ USD, thấp hơn so với mức 5,4 tỷ USD trong năm 2014. Năm 2016, Thái Lan dự báo xuất khẩu khoảng 9 triệu tấn gạo ra thế giới, thu về khoảng 4,3 tỷ USD.

Theo ông Charoen, hạn hán tại nhiều khu vực đất nông nghiệp và tình trạng giảm sức mua từ các nước châu Phi trong bối cảnh sụt giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ là nguyên nhân chính dẫn tới dự báo giảm về kim ngạch xuất khẩu gạo của Thái Lan.

TTXVN/Tin Tức
Lạc quan xuất khẩu gạo và trái cây
Lạc quan xuất khẩu gạo và trái cây

Mặc dù điệp khúc "trúng mùa rớt giá" vẫn thường xuyên xảy ra đối với nhiều loại trái cây ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua, nhưng ông Nguyễn Phương Lam, Phó Giám đốc Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) vẫn lạc quan đưa ra dự báo, trong vài năm tới, kim ngạch xuất khẩu trái cây vùng đồng bằng sông Cửu Long sẽ tiếp tục tăng mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN