Ấn Độ sơ tán hành khách khỏi 5 máy bay nghi có bom

Ngày 22/3, lệnh báo động đã được đưa ra sau khi nhà chức trách Ấn Độ nhận được lời đe dọa có bom trên 5 chuyến bay của hãng hàng không Jet Airway.

Một máy bay của hãng Jet Airway.

Có 3 chuyến bay đã hạ cánh tại sân bay Jolly Grant ở Dehradun. Theo đó, hành khách đã được sơ tán sau khi chuyến bay từ thành phố Mumbai tới Dehradun của hãng hàng không trên bị đe dọa có bom.

Chuyến bay từ thủ đô New Delhi tới thành phố Chennai cũng phải hạ cánh xuống khu đất trống ở sân bay quốc tế Indira Gandhi sau khi nhận được lời đe dọa tương tự.

Sự việc trên xảy ra trong bối cảnh các cơ quan an ninh của Ấn Độ đã được đặt trong tình trạng báo động sau loạt vụ tấn công Brussels (Bỉ) sáng cùng ngày.

Trước đó, ngày 17/3, cũng tại sân bay quốc tế Indira Gandhi, hành khách trên chuyến bay nội địa của hãng hàng không Air India từ New Delhi đến thành phố Bhubaneshwar đã phải sơ tán khỏi máy bay sau khi sân bay nhận một cuộc điện thoại nặc danh dọa đặt bom máy bay này.

Trước đó một ngày, một chuyến bay của hãng hàng không Air India từ New Delhi đến thủ đô Bangkok của Thái Lan cũng bị đe dọa đặt bom. Các chuyên gia rà phá bom và nhân viên an ninh đã kiểm tra trên máy bay song không tìm thấy thiết bị nổ nào.

TTXVN/Tin Tức
Hành khách hoảng loạn ẩn nấp tại sân bay Brussels
Hành khách hoảng loạn ẩn nấp tại sân bay Brussels

Run rẩy trốn dưới bàn và hốt hoảng bỏ chạy để giữ lại tính mạng, đó là thời khắc cận kề với hiểm nguy của các hành khách tại sân bay Brussels (Bỉ) khi vụ đánh bom liều chết đẫm máu xảy ra.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN