Ấn Độ phóng thử tên lửa siêu âm BrahMos cải tiến

Ngày 30/3, Ấn Độ đã tiến hành phóng thử tên lửa siêu âm BrahMos ở bờ biển phía Đông, ngoài khơi bang Odisha của nước này.


Tên lửa siêu âm BrahMos đã được cải tiến với nhiều hệ thống mới, được phóng vào lúc 10h sáng từ bãi phóng thử ở Chandipur thuộc bang Odisha. Trước đó hai ngày, Ấn Độ cũng đã phóng thử một quả tên lửa cùng loại. Hiện, các nhà khoa học đang đánh giá kết quả các vụ phóng thử này.


Tên lửa hành trình Brahmos được phóng lên tại một địa điểm bí mật bang Rajasthan, Ấn Độ, ngày 4/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Với vận tốc bay đạt từ 2,8-3,0 lần tốc độ âm thanh, BrahMos là tên lửa hành trình có tốc độ bay nhanh nhất thế giới hiện nay, gấp 3,5 lần so với tốc độ của tên lửa hành trình Harpoon của Mỹ. Những ưu điểm khác của tên lửa BrahMos là có thể được phóng từ tàu ngầm, tàu nổi, máy bay và từ các bệ phóng trên mặt đất, có khả năng mang theo đầu đạn thông thường có trọng lượng từ 200 - 300kg.


Tên lửa BrahMos là sản phẩm nghiên cứu chung của các cơ quan nghiên cứu vũ khí của Ấn Độ và Nga.


TTXVN/Tin tức


Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn
Triều Tiên bắn thử tên lửa tầm ngắn

Hãng tin AFP dẫn nguồn tờ báo Hàn Quốc ngày 30/3 cho biết, CHDCND Triều Tiên đã bắn thử hai quả tên lửa tầm ngắn ở ngoài khơi bờ biển phía tây, trong bối cảnh Mỹ và các nước trong khu vực đang quan ngại trước kế hoạch phóng vệ tinh bằng tên lửa tầm xa của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN