Ấn Độ ghi nhận trên 37.500 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua

Sáng 29/6, Bộ Y tế Ấn Độ công bố nước này ghi nhận 37.566 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc tại quốc gia Nam Á này lên 30.316.897 triệu người, trong đó 397.637 bệnh nhân không qua khỏi. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại một điểm tiêm chủng lưu động ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận hằng ngày tại Ấn Độ hiện đã giảm nhiều so với giữa tháng 5 vừa qua - thời điểm nước này ghi nhận hơn 400.000 ca mắc mới mỗi ngày. Ấn Độ đang nỗ lực khuyến khích người dân tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19. 

Sáng cùng ngày, Trung Quốc đại lục thông báo ghi nhận 18 ca mắc mới COVID-19, tất cả đều là trường hợp nhập cảnh. Không có ca nhiễm mới nào trong cộng đồng.

Tính đến hết ngày 28/6, Trung Quốc ghi nhận tổng cộng 6.579 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, trong đó 6.586 người đã bình phục xuất viện và hiện còn 393 người điều trị tại bệnh viện. Không có ca tử vong nào trong số người nhập cảnh mắc COVID-19. 

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 91.771 ca mắc, bao gồm 4.636 ca tử vong.

Lan Phương (TTXVN)
Ấn Độ công bố gói kích thích kinh tế trị giá 85 tỷ USD
Ấn Độ công bố gói kích thích kinh tế trị giá 85 tỷ USD

Nhằm khôi phục nền kinh tế bị chao đảo do đại dịch COVID-19, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman ngày 28/6 đã công bố gói các biện pháp trị giá 6.300 tỷ rupee (gần 85 tỷ USD) dành cho những lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề do làn sóng dịch thứ hai, trong đó tập trung vào lĩnh vực y tế, doanh nghiệp và du lịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN