Ấn Độ chi 15 tỉ USD mua chiến đấu cơ Pháp

Theo tờ Thời báo Ấn Độ (The Times of India), một quan chức Không quân Ấn Độ ngày 17/10 cho biết, Ấn Độ sẽ hoàn tất tiến trình thương lượng hợp đồng trị giá 15 tỉ USD mua 126 máy bay chiến đấu Rafale của công ty Dassault Aviation (Pháp) vào tháng 3/2014.

Máy bay chiến đấu Dassault Rafale trình diễn tại triển lãm hàng không quốc tế Paris tháng 6/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Ấn Độ bắt đầu tiến trình thương lượng hợp đồng này từ tháng 1/2012, song có những bất đồng nảy sinh về vai trò của công ty Hindustan Aeronautics Ltd của Ấn Độ trong hợp tác chế tạo máy bay.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở New Delhi, Phó Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ S. Sukhumar cho biết hợp đồng trên sẽ được ký trong năm tài chính hiện nay. Theo thỏa thuận, Dassault sẽ chuyển cho Ấn Độ 18 máy bay chế tạo sẵn, số còn lại sẽ chế tạo tại Ấn Độ và công ty Hindustan Aeronautics sẽ là đối tác dẫn dầu.

Dassault trước đây đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Hindustan Aeronautics có thể chế tạo được loại máy bay chiến đấu tinh vi như vậy. Hindustan Aeronautics đã phát triển máy bay chiến đấu hạng nhẹ từ đầu những năm 80 của thế kỷ 20, nhưng cho đến nay vẫn chưa thành công. Chính phủ Ấn Độ muốn các công ty trong nước liên doanh với các nhà cung cấp nước ngoài nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và tăng cường ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.


T.N
Ấn Độ chi hàng chục tỷ USD mua vũ khí tối tân
Ấn Độ chi hàng chục tỷ USD mua vũ khí tối tân

Chi tiêu quốc phòng của Ấn Độ giai đoạn 2012 - 2017 sẽ là gần 100 tỷ USD. Khoản tiền này sẽ được dành cho việc mua sắm vũ khí tối tân và phát triển cơ sở hạ tầng quốc phòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN