Ấn Độ chế tạo thiết bị cảnh báo lũ bất ngờ cho châu Á

Nhật báo The Hindu của Ấn Độ ngày 28/7 đưa tin Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đã đặt hàng nước này phát triển một thiết bị có khả năng phát cảnh báo sớm về lũ lụt cho các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, Sri Lanka, Myanmar và Thái Lan.

Theo Bộ Khoa học Trái Đất Ấn Độ, Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đang chế tạo một thiết bị dự báo thời tiết mới, trên nền tảng thiết bị do Mỹ phát triển ban đầu và tặng cho WMO, để cảnh báo những trận lũ quét trước ít nhất 6 giờ đồng hồ. Hiện IMD đang tiến hành kiểm tra bản thử nghiệm của thiết bị.


Thiết bị cảnh báo lũ do Ấn Độ phát triển, mang tên "Hệ thống cảnh báo lũ quét", kết hợp giữa bản đồ vệ tinh và quan sát trên mặt đất. Thiết bị này sẽ đưa ra các dự báo về khả năng mưa cũng như độ ẩm trong nước để cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ lụt.


Giống như Ấn Độ, một số nước châu Á thường xuyên hứng chịu các trận mưa lớn kéo theo lũ quét và sạt lở đất. WMO ước tính các trận lũ quét tại khu vực này chiếm tới 85% tổng số các trận lũ quét trên khắp thế giới, làm khoảng 5.000 người thiệt mạng mỗi năm.

TTXVN (Báo Tin tức)
Người Mỹ 'e dè' đón năm mới vì cảnh báo thời tiết khắc nghiệt
Người Mỹ 'e dè' đón năm mới vì cảnh báo thời tiết khắc nghiệt

Những người tham gia sự kiện chào đón Năm mới 2018 tại Quảng trường Thời đại, New York (Mỹ) đã nhận được cảnh báo đảm bảo an toàn sức khỏe trong thời tiết giá lạnh khi đêm Giao thừa năm nay được dự báo là một trong những đêm lạnh nhất trong lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN