Ấn Độ bảo đảm mối quan tâm của tất cả ủy viên HĐBA LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Bộ Ngoại giao Ấn Độ khẳng định, trên cương vị Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), Ấn Độ đã áp dụng "cách tiếp cận tham vấn" và đưa ra thảo luận các vấn đề, lĩnh vực quan trọng nhằm đảm bảo nhu cầu và mối quan tâm của tất cả 15 quốc gia thành viên được thực hiện.

Chú thích ảnh
Cuộc họp khẩn của HĐBA LHQ về tình hình Afghanistan tại New York, Mỹ, ngày 16/8/2021. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Trong nhiệm kỳ Chủ tịch HĐBA LHQ tháng 8/2021, Ấn Độ đã tổ chức 3 cuộc thảo luận tập trung vào lĩnh vực an ninh hàng hải, gìn giữ hòa bình và chống khủng bố. Đại diện thường trực Ấn Độ tại HĐBA LHQ T.S Tirumurti nhấn mạnh Phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về an ninh biển do Thủ tướng Narendra Modi chủ trì vào ngày 9/8 có thể coi là một sự kiện mang tính "đột phá" vì đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Ấn Độ chủ trì cuộc thảo luận mở cấp cao tại HĐBA. Sự kiện cũng đánh dấu lần đầu tiên HĐBA  tổ chức một cuộc họp chính thức riêng về chủ đề an ninh biển.

Tuyên bố Chủ tịch HĐBA đề cập đến các vấn đề quan trọng liên quan đến an ninh hàng hải, bao gồm vai trò của Công ước của LHQ về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 trong an ninh hàng hải, tự do hàng hải, chống khủng bố, buôn bán vũ khí, ma túy và con người, cướp biển... Sự kiện cho thấy tầm quan trọng của các nước thành viên HĐBA LHQ đối với vấn đề an ninh hàng hải. Ngoài ra, trong tháng Chủ tịch HĐBA LHQ của Ấn Độ, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S Jaishankar đã chủ trì hai sự kiện về gìn giữ hòa bình và công nghệ vào ngày 18/8 và cuộc họp báo cáo tóm tắt về mối đe dọa của cái gọi là "Nhà nước Hồi giáo" (IS/Da’esh) tự xưng đối với hòa bình và an ninh quốc tế ngày 19/8. 

Theo Đại sứ Tirumurti, Ấn Độ đã có sự chuẩn bị kỹ trước khi đảm đương vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ với việc chủ động tham vấn các bên liên quan, chủ động đưa ra các chủ đề và thảo luận sâu rộng với các cơ quan liên quan của LHQ đảm bảo rằng các kết quả trao đổi của các sự kiện được tập trung và mang lại lợi ích cụ thể cho LHQ trong từng lĩnh vực. Ông cho biết Ấn Độ đã áp dụng "cách tiếp cận tham vấn" khi làm việc để đảm bảo rằng các nhu cầu và mối quan tâm của tất cả 15 thành viên HĐBA đều được đáp ứng. Quá trình tham vấn như vậy tuy mất thời gian, nhưng cuối cùng dẫn đến những kết quả tích cực đáng kể và được sự đồng tình ủng hộ của tất cả các thành viên của HĐBA LHQ. Đây là thế mạnh của Ấn Độ và được các nước đánh giá cao, có tính chất bao trùm của các cuộc tham vấn.

Đại sứ Tirumurti nhấn mạnh những đóng góp trên đã thể hiện cam kết mạnh mẽ của Ấn Độ trong việc gìn giữ hòa bình, bên cạnh việc phản ánh "truyền thống lâu đời" của Ấn Độ trong lĩnh vực này. Ấn Độ đã trao đổi Biên bản ghi nhớ với LHQ hỗ trợ sáng kiến "Đối tác về công nghệ trong gìn giữ Hòa bình" và với Học viện C4ISR của LHQ. Ông cho biết lần đầu tiên, Ấn Độ soạn thảo một nghị quyết về gìn giữ hòa bình, tập trung vào việc đảm bảo trách nhiệm giải trình đối với các tội ác chống lại lực lượng gìn giữ hòa bình. Nghị quyết được bảo trợ bởi 80 quốc gia thành viên, bao gồm tất cả 15 thành viên của HĐBA. 

Trong “tháng bận rộn” nhiệm kỳ Chủ tịch HĐBA, Ấn Độ đã chủ trì các cuộc họp về một số vấn đề, bao gồm Syria, Liban, Somalia, Myanmar và Yemen. Cuối tháng này, sẽ có các cuộc thảo luận về Iraq, Ethiopia, tiến trình hòa bình Trung Đông.

Nguyễn Tiến Hiến (TTXVN)
Việt Nam kêu gọi các bên chấp nhận đề xuất hoà bình cho Yemen do LHQ dẫn dắt
Việt Nam kêu gọi các bên chấp nhận đề xuất hoà bình cho Yemen do LHQ dẫn dắt

Ngày 23/8, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã thảo luận về tình hình Yemen với sự tham dự của trợ lý Tổng Thư ký LHQ về các vấn đề chính trị và xây dựng hoà bình Khaled Khiari, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Martin Griffiths và Giám đốc Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) Henrietta Fore. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN