Al-Qaeda thừa nhận tấn công Bộ Quốc phòng Yemen

Nhánh của mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda ở bán đảo Arab (AQAP) ngày 6/12 tuyên bố nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công trụ sở Bộ Quốc phòng Yemen trước đó một ngày, làm 52 người thiệt mạng.


Khói bốc lên từ khu vực xảy ra vụ nổ. Ảnh: AFP-TTXVN


Nhóm này tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng chúng tấn công Bộ Quốc phòng Yemen vì trụ sở của bộ này "có các phòng kiểm soát máy bay không người lái và có mặt chuyên gia Mỹ".


Theo AQAP, các trụ sở an ninh ở Yemen được người Mỹ sử dụng phục vụ cuộc chiến chống các quốc gia Hồi giáo là "các mục tiêu hợp pháp".



TN (theo AP)
Hai người Việt thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Yemen
Hai người Việt thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Yemen

Ủy ban an ninh tối cao Yemen thông báo số người thiệt mạng trong vụ đánh bom đêm 5/12 nhằm vào Bộ Quốc phòng nước này đã lên tới 52 người, trong đó có 2 bác sĩ người Đức, 2 bác sĩ người Việt Nam cùng 2 y tá người Philippines và 1 y tá người Ấn Độ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN