Algeria ấn định thời điểm tổ chức trưng cầu dân ý về Hiến pháp sửa đổi 

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, nhà chức trách nước này đã quyết định tổ chức trưng cầu ý dân về Hiến pháp sửa đổi vào ngày 1/11 tới.

Thời điểm tổ chức trưng cầu ý dân được công bố tối 24/8 sau cuộc họp của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune với người đứng đầu cơ quan bầu cử Mohamed Chorfi. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Algeria Abdelmadjid Tebboune phát biểu tại cuộc họp ở thủ đô Algiers ngày 16/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Tebboune đã nhiều lần cam kết tiến hành cải cách chính trị và kinh tế kể từ khi lên nắm quyền vào tháng 12/2019. Tháng 5 vừa qua, văn phòng Tổng thống Algeria đã công bố dự thảo Hiến pháp sửa đổi để lấy ý kiến đóng góp từ các tầng lớp xã hội. Dự thảo đã được gửi đến các chính đảng, những nhân vật có ảnh hưởng của đất nước, giới học giả, các tổ chức xã hội dân sự, các liên đoàn và tổ chức doanh nghiệp, cũng như các phương tiện truyền thông đại chúng của Algeria. Hiến pháp sửa đổi được cho là sẽ hỗ trợ thúc đẩy dân chủ, trao cho thủ tướng và quốc hội nhiều quyền lực và vai trò lớn hơn để điều hành đất nước thuộc khu vực Bắc Phi với 45 triệu dân này.

Lê Quang Trường (TTXVN)
Algeria phạt tù hàng loạt cựu quan chức cấp cao vì tham nhũng
Algeria phạt tù hàng loạt cựu quan chức cấp cao vì tham nhũng

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 15/7, tòa án ở thủ đô Algiers đã kết án 2 cựu Thủ tướng Ahmed Ouyahia và Abdelmalek Sellal với mức án 10 năm cho mỗi người, kèm theo mức phạt 500.000 DA (hơn 4.000 USD) vì liên quan đến nhiều vụ án vụ án tham nhũng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN