Ai Cập tuyên án cựu Tổng thống Mubarak vào 2/6

Ngày 22/2, Thẩm phán Ahmed Refaat, Chủ tịch Toà án hình sự Cairô chịu trách nhiệm xét xử cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, tuyên bố tòa sẽ tuyên án đối với ông Mubarak vào ngày 2/6 tới.


Ông Refaat cho biết "chúng tôi sẽ xét xử một cách công bằng và theo đúng hiến pháp". Ông cũng quyết định cho phép tất cả các phương tiện truyền thông đưa tin về vụ xét xử ông Mubarak sắp tới và truyền hình Ai Cập sẽ truyền trực tiếp về phiên tòa này.



Cựu Tổng thống Hosni Mubarak (giữa) được chuyển trên cáng đến tòa án ở Cairô ngày 2/1/2012 để bắt đầu phiên xét xử. Ảnh: THX/TTXVN



Theo cáo trạng, ông Mubarak bị cáo buộc liên quan tới các vụ giết hại người biểu tình trong các cuộc biểu tình dẫn tới sự lật đổ chế độ của ông hồi đầu năm 2011 và tham nhũng. Ông sẽ phải đối mặt với bản án tử hình nếu bị kết tội giết người. Ngoài ông Mubarak, các bản án cho các bị cáo khác cũng sẽ được đưa ra vào ngày 2/6 tới. Đó là cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adli với các tội danh giết người và tham nhũng. Hai con trai ông Mubarak là Alaa và Gamal cũng phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng.


Ông Mubarak cùng ông el-Adli và 6 trợ lý bị cáo buộc đã ra lệnh bắn vào người biểu tình, khiến hơn 850 người chết và hơn 6.000 người bị thương. Phiên tòa đầu tiên xét xử ông Mubarak được tiến hành ngày 3/8/2011.


TTXVN/Tin Tức


Cựu Tổng thống Mubarak không ra lệnh bắn người biểu tình
Cựu Tổng thống Mubarak không ra lệnh bắn người biểu tình

Hãng thông tấn chính thức Ai Cập MENA dẫn phát biểu ngày 2/10 của Chủ tịch Hội đồng Tối cao Các lực lượng vũ trang (CSFA) đang điều hành Ai Cập, ông Hussein Tantawi cho biết cựu Tổng thống Hosni Mubarak chưa bao giờ ra lệnh cho quân đội bắn vào người biểu tình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN