Ai Cập, Tunisia và Algeria thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Libya

Ngoại trưởng 3 nước Ai Cập, Tunisia và Algeria ngày 13/6 đã nhất trí hợp tác để hòa giải các phe phái và thúc đẩy một lệnh ngừng bắn vô điều kiện tại Libya.

Chú thích ảnh
Lực lượng ủng hộ Chính phủ Libya được LHQ công nhận xung đột với các tay súng thuộc lực lượng do Tướng Khalifa Haftar dẫn đầu ở Salah Al-Din, Tripoli. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thông cáo chung được Bộ Ngoại giao Ai Cập công bố, ngoại trưởng 3 nước trên đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về tình hình hỗn loạn tại Libya trong cuộc họp tại Tunisia, nhằm thảo luận về các nỗ lực ngừng bắn tại Libya và đưa quốc gia Bắc Phi này trở lại tiến trình chính trị hòa bình dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc (LHQ).

Bên cạnh đó, ngoại trưởng 3 nước cũng thống nhất quan điểm phản đối bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài vào tình hình nội bộ của Libya, đồng thời lên án việc những thế lực khu vực tiếp tục tài trợ vũ khí cho các phe phái tại Libya. Các ngoại trưởng nhất trí hợp tác chống khủng bố và ủng hộ nỗ lực quốc gia của Libya trong vấn đề này.

Ước tính, hơn 500 người đã thiệt mạng và 75.000 người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi lực lượng miền Đông của Tướng Khalifa Haftarphát động cuộc tấn công nhằm giành quyền kiểm soát thủ đô Tripoli từ tay Chính phủ đoàn kết dân tộc Libya (GNA) vốn được Liên hợp quốc công nhận.

Đây là cuộc gặp ngoại trưởng 3 nước Ai Cập, Tunisia và Algeria lần thứ bảy và là một phần trong sáng kiến ba bên đưa ra hồi năm 2017 nhằm thúc đẩy tiến trình hòa giải chính trị tại Libya...

Việt Khoa (TTXVN)
Liên hợp quốc gia hạn cấm vận vũ khí đối với Libya 
Liên hợp quốc gia hạn cấm vận vũ khí đối với Libya 

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 10/6 đã thông qua nghị quyết gia hạn các biện pháp nhằm thực thi lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya thêm 12 tháng nữa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN