Ai Cập tiêu diệt 12 phần tử khủng bố sau vụ tấn công tại Giza

Theo Tân Hoa xã, lực lượng an ninh Ai Cập đã tiêu diệt 12 phần tử khủng bố trong chiến dịch chống tàn quân thuộc nhóm khủng bố Anh em Hồi giáo tại thủ đô Cairo và tỉnh Giza trong ngày 20/5.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Ai Cập được triển khai tại Giza, ngoại ô Cairo. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tuyên bố của Bộ Nội vụ Ai Cập, trong đợt truy quét nhằm vào một nhóm khủng bố thuộc phong trào Hesem - tàn quân của tổ chức Anh em Hồi giáo bị đặt ngoài vòng pháp luật, các lực lượng an ninh Ai Cập đã khám xét 2 căn hộ mà các phần tử khủng bố ẩn náu và sử dụng để chế tạo các thiết bị nổ. Tại đây, cơ quan chức năng Ai Cập đã thu giữ 10 súng tự động, nhiều băng đạn, 4 thiết bị nổ và các thiết bị điện được sử dụng để chế tạo bom.

Chiến dịch vây bắt khủng bố diễn ra đúng một ngày sau vụ đánh bom một xe buýt chở khách du lịch và một xe ô tô tư nhân ở Giza khiến 17 người bị thương. 

Chủ nghĩa khủng bố tại Ai Cập trỗi dậy kể từ sau cuộc chính biến lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi diễn ra hồi tháng 7/2013. Các vụ tấn công khủng bố tại tỉnh Bắc Sinai đã khiến hàng trăm cảnh sát và binh sĩ chính phủ thiệt mạng, trước khi lan sang các địa phương khác. Các vụ xả súng và đánh bom nhằm vào cộng đồng người theo đạo Cơ đốc thiểu số ở quốc gia này (chiếm khoảng 10% trong tổng số 93 triệu dân Ai Cập cũng cướp đi sinh mạng của hàng chục người.

Lan Phương (TTXVN)
Nhóm du khách Nam Phi bị đánh bom xe tại Ai Cập về nước
Nhóm du khách Nam Phi bị đánh bom xe tại Ai Cập về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 20/5, Bộ Ngoại giao Nam Phi cho biết 25 trong số 28 du khách Nam Phi là nạn nhân trong vụ nổ xe buýt hôm 19/5 tại Ai Cập sẽ về nước ngay trong ngày 20/5. Hiện vẫn chưa có thông tin về danh tính của nhóm du khách này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN