Ai Cập thực hiện phán quyết chống lại Anh em Hồi giáo

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Nội các của Thủ tướng lâm thời Ai Cập Ibrahim Mahlab ngày 10/4 quyết định bắt đầu thực hiện phán quyết của tòa án coi Anh em Hồi giáo (MB) là tổ chức khủng bố.

Theo quyết định trên, bất cứ ai tham gia, tài trợ hoặc phát tán hệ tư tưởng của MB dưới mọi hình thức sẽ phải chịu các mức hình phạt nghiêm khắc ghi trong đạo luật chống khủng bố mới được thông qua hôm 3/4.

Chính phủ lâm thời cũng đã yêu cầu các cơ quan hữu quan thông báo cho các nước Arab ký kết Thỏa thuận chống khủng bố năm 1998 về việc thực hiện quyết định mới này. Quân đội và cảnh sát đã được yêu cầu bảo đảm an ninh cho trụ sở các cơ quan nhà nước, trong khi cảnh sát được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh tại các trường đại học trên cả nước.

Những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo đụng độ với những người ủng hộ Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tại Cairo. Ảnh: AFP-TTXVN


MB đã bị coi là một tổ chức khủng bố sau khi Tòa án Cairo về các vấn đề khẩn cấp ra phán quyết về việc này hôm 24/2. Phán quyết của tòa đã chính thức hợp pháp hóa tuyên bố tương tự hôm 25/12 của chính phủ lâm thời Ai Cập sau vụ đánh bom trụ sở cảnh sát tỉnh miền Bắc Mansoura khiến 16 người thiệt mạng. Như vậy, hàng nghìn thành viên và người ủng hộ MB đang đối mặt với cáo buộc tham gia lực lượng khủng bố.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày 10/4, chính quyền Ai Cập tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch ngằm ngăn chặn ảnh hưởng của MB tại các nhà thờ Hồi giáo. Theo một tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng lâm thời Ai Cập, hơn 17.000 giáo sĩ được đào tạo tại Đại học Al-Azhar - cơ quan thuộc nhà thờ cùng tên có quyền năng cao nhất trong dòng Hồi giáo Sunni ở Ai Cập - đã được cấp phép tham gia giảng đạo tại các nhà thờ vào các ngày thứ 6 cuối tuần nhằm ngăn chặn các cơ sở thờ tự này rơi vào tay những kẻ cực đoan, hoặc được sử dụng cho các "mục đích đảng phái hoặc bè phái". Động thái này đồng nghĩa với việc khoảng 12.000 giáo sĩ không có giấy phép của chính phủ sẽ bị cấm giảng đạo.

Theo giới chức Ai Cập, kể từ cuộc chính biến ngày 3/7 lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi, một người xuất thân từ MB, phe Hồi giáo thường lợi dụng các buổi cầu nguyện cuối tuần để tập hợp những người ủng hộ tham gia biểu tình và tuần hành đòi phục chức cho nhà lãnh đạo này, đồng thời sử dụng nhà thờ để truyền bá tư tưởng tôn giáo cực đoan và kích động bạo lực.


TTXVN/Tin tức

Ai Cập vô hiệu hóa hàng loạt bom tự chế tại Đại học Ain Shams
Ai Cập vô hiệu hóa hàng loạt bom tự chế tại Đại học Ain Shams

Hãng thông tấn chính thức MENA đưa tin lực lượng an ninh Ai Cập ngày 8/4 đã phát hiện và vô hiệu hóa 12 quả bom tự tạo trong khuôn viên Đại học Ain Shams ở phía Đông Cairo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN