Cảnh sát Ai Cập và người biểu tình đụng độ đẫm máu

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 28/3, ít nhất 5 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong các cuộc biểu tình của lực lượng Hồi giáo tại nhiều nơi ở Ai Cập nhằm phản đối việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng Abdel-Fattah el-Sisi tranh cử tổng thống.


Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết 5 người trên, trong đó có một phóng viên trẻ của nhật báo Hiến pháp thuộc đảng cùng tên, đã thiệt mạng trong vụ đụng độ giữa những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và lực lượng an ninh trong khuôn viên trường Đại học Ain Shams ở phía đông Cairo. Trong những tháng qua, Đại học Ain Shams là một trong những "điểm nóng" biểu tình do tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) phát động nhằm phản đối chính quyền lâm thời do quân đội hậu thuẫn. 


Người biểu tình ở Cairo, ngày 28/3. Ảnh: THX/TTXVN


Nhiều sinh viên thuộc trường Đại học Al-Azhar cũng biểu tình gần khu ký túc xá đòi phóng thích các sinh viên đồng khóa bị cảnh sát bắt giữ, đồng thời hô khẩu hiệu phản đối quân đội, cảnh sát và Thống chế el-Sisi - người đã ra lệnh phế truất Tổng thống Morsi hồi tháng 7/2013. 


Lực lượng an ninh đã phải dùng hơi cay, đạn ghém và cả đạn thật để giải tán các cuộc biểu tình tại các quận Maadi, Helwan, Dinh Tổng thống ở thủ đô Cairo, các tỉnh Giza và Fayoum ở vùng Thượng Ai Cập.


Các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình cũng xảy ra tại tỉnh Damietta làm 4 người bị thương. Cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán nhiều cuộc biểu tình ở tỉnh Minya và Alexandria - thành phố lớn thứ hai của Ai Cập nằm bên bờ Địa Trung Hải. Theo Bộ Nội vụ Ai Cập, hơn 100 người biểu tình đã bị bắt giữ. 


Trong khi đó, Ủy ban bầu cử tổng thống Ai Cập (PEC) ngày 28/3 thông báo sẽ nhận đơn tranh cử tổng thống của các ứng cử viên trong vòng 21 ngày, kể từ ngày 31/3 tới. Tính đến thời điểm này, mới chỉ có ông el-Sisi (59 tuổi) và chính trị gia cánh tả Hamdeen Sabbahi - người từng đứng thứ ba trong vòng một cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 - tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Dư luận cho rằng ông El-Sisi sẽ dễ dàng giành chiến thắng do ông nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân. Kết quả một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy có tới 51% số người được hỏi khẳng định sẽ bỏ phiếu cho ông El-Sisi.


Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng quyết định tranh cử của ông el-Sisi có thể sẽ kích động làn sóng biểu tình của người Hồi giáo và khiến các nhà hoạt động thế tục lo ngại trước khả năng quân đội một lần nữa lên nắm quyền và áp dụng những chiến thuật mạnh tay dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak.



TTXVN/Tin tức

Đụng độ tại Ai Cập, 90 người thương vong
Đụng độ tại Ai Cập, 90 người thương vong

Các cuộc đụng độ giữa người dân, cảnh sát và những người ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo tại nhiều địa phương trên cả Ai Cập đã làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 87 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN