Ai Cập: Đụng độ bạo lực khiến nhiều người thương vong

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 25/4, 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh Ai Cập và những người ủng hộ Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. 

Các nguồn tin địa phương cho biết 3 người thiệt mạng tại các tỉnh miền Nam Fayoum và Minya khi cảnh sát dùng hơi cay và đạn ghém giải tán các cuộc tuần hành đường phố của những người ủng hộ ông Mohamed Morsi. 

Tại thủ đô Cairo, cảnh sát và quân đội triển khai tại hàng loạt địa điểm quan trọng như quảng trường Tahrir, quảng trường al-Nahda nằm đối diện với cổng chính Đại học Cairo, sân bay quốc tế Cairo và xung quanh trụ sở Tòa án Hiến pháp Tối cao. 

Chuyển người bị thương trong một vụ xung đột tại Cairo. Ảnh: THX-TTXVN


Tại quận Helwan thuộc Cairo, người biểu tình Hồi giáo đã dùng gạch đá, bom xăng và pháo hoa tấn công cảnh sát. Lực lượng an ninh đã dùng hơi cay giải tán các cuộc biểu tình của sinh viên Đại học Al-Azhar ở quận Nasr City và giải tỏa một tuyến đường bị những người biểu tình chiếm đóng. 

Tại quận Ain Shams, đám đông biểu tình ủng hộ tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) đã tham gia tuần hành và đốt lốp xe trên đường. Trong khi tại tỉnh Giza kế bên Cairo, người ủng hộ ông Morsi tập trung tại quận Boulaq El-Dakrour và thành phố "Mùng Sáu tháng Mười", mang theo tranh ảnh của nhà lãnh đạo Hồi giáo này, hô khẩu hiệu phản đối cảnh sát và quân đội. 

Người biểu tình dùng đạn ghém và pháo hóa tấn công cảnh sát và đụng độ với người dân địa phương, trước khi bị lực lượng an ninh giải tán bằng hơi cay. Tại quận Mattariah, nhiều người đã bị thương khi những người biểu tình ủng hộ MB và người dân địa phương dùng súng bắn đạn ghém và gạch đá tấn công lẫn nhau. 

Cũng trong ngày 25/4, tại Alexandria - thành phố lớn thứ hai của Ai Cập nằm bên bờ Địa Trung Hải, cảnh sát đã bắt giữ 10 người biểu tình phân phát tờ rơi phản đối chính quyền và kích động bạo lực. 

Cùng ngày, những người ủng hộ ông Morsi cũng phong tỏa tuyến đường cao tốc nối Cairo với tỉnh Asiut (A-xi-út), khiến giao thông tại nhiều thành phố ở vùng Thượng Ai Cập bị tắc nghẽn. Các cuộc biểu tình ngày 25/4 diễn ra theo lời kêu gọi của Liên minh Quốc gia Ủng hộ tính hợp pháp (NASL) - lực lượng do MB đứng đầu quy tụ 34 chính đảng và phong trào Hồi giáo đang đấu tranh đòi phục chức cho Tổng thống bị phế truất Mohamed Morsi. 

Trước đó, liên minh này đã kêu gọi những người ủng hộ tham gia các cuộc biểu tình, tuần hành trên cả nước trong suốt một tuần bắt đầu từ ngày 25/4 nhằm phản đối các điều kiện kinh tế ngày càng tồi tệ và kỷ niệm 32 năm ngày Israel rút khỏi Bán đảo Sinai.  

Kể từ cuộc chính biến ngày 3/7 lật đổ chính quyền của cựu Tổng thống Mohamed Morsi, phe Hồi giáo tổ chức các cuộc biểu tình hầu như hàng ngày nhằm phản đối chính quyền lâm thời do quân đội hậu thuẫn. 

Trong khi đó, Chính quyền Ai Cập cũng phát động các chiến dịch đàn áp mạnh tay khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương. Theo thống kê của phe Hồi giáo, hơn 20.000 người ủng hộ ông Morsi đã bị bắt giữ với các cáo buộc khủng bố và bạo lực, trong đó 529 người đã bị tuyên án tử hình. 

Trong diễn biến khác, ngày 25/4, một nguồn tin an ninh Ai Cập cho biết chính quyền nước này đã bắt giữ và đang thẩm vấn người phát ngôn của MB Yasser Mehrez, người bị truy nã gắt gao trong suốt 10 tháng qua. Ông Mehrez bị cáo buộc kích động giết người và bạo lực nhằm vào các mục tiêu của quân đội, cảnh sát tại Cairo và tỉnh Giza, cũng như tham gia các vụ đánh bom nhằm vào lực lượng an ninh.  

Cùng ngày, phong trào "Tự do cho các tù nhân" cho biết 16.000 thành viên MB đang bị giam giữ tại 11 nhà tù trên khắp Ai Cập sẽ đồng loạt tuyệt thực kể từ ngày 30/4 tới nhằm gây áp lực buộc chính quyền lâm thời chống lại tình trạng tra tấn trong các nhà tù và phóng thích những người vô tội.


TTXVN/Tin tức
Ai Cập tuyên bố kiểm soát hoàn toàn bán đảo Sinai
Ai Cập tuyên bố kiểm soát hoàn toàn bán đảo Sinai

Quân đội Ai Cập tuyên bố đã giành "quyền kiểm soát hoàn toàn" tình hình bán đảo Sinai, nơi lực lượng nổi dậy người Hồi giáo đang tiến hành các chiến dịch tấn công nhằm vào lực lượng an ninh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN