Ai Cập công bố Sáng kiến Suez và Biển Đỏ, thúc đẩy hội nhập khu vực

Ngày 19/10, tại lễ khai mạc Diễn đàn Aswan lần thứ 5 về hòa bình và phát triển bền vững, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty tuyên bố Ai Cập sẽ khởi động Sáng kiến Suez và Biển Đỏ nhằm tăng cường hội nhập kinh tế giữa các quốc gia ven Biển Đỏ.

Chú thích ảnh
Một con tàu di chuyển qua kênh đào Suez, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ông Badr Abdelatty cho biết kết quả của diễn đàn năm nay sẽ được chuyển thành hành động cụ thể thông qua hợp tác với Trung tâm quốc tế Cairo về giải quyết xung đột, gìn giữ hòa bình và xây dựng hòa bình (CCCPA) cũng như các đối tác quốc tế và khu vực.
 Ngoại trưởng Ai Cập chia sẻ thêm một số biên bản ghi nhớ (MoU) sẽ được ký kết để mở rộng quan hệ đối tác mới, khẳng định vai trò của diễn đàn như một nền tảng hợp tác năng động. Bên cạnh đó, Ai Cập cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hội nghị cấp cao thường niên sắp tới của các đặc phái viên và đại diện của Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi – sự kiện được tổ chức lần đầu tiên ngay sau Diễn đàn Aswan.

Phát biểu tại diễn đàn, Ngoại trưởng Abdelatty cho biết Ai Cập chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự leo thang xung đột gần đây tại Biển Đỏ và Vịnh Aden, cũng như tình hình bất ổn đang diễn ra ở Yemen. Doanh thu từ Kênh đào Suez giảm hơn 9 tỷ USD trong năm qua do lưu lượng hàng hải suy giảm, lượng tàu đi qua kênh hằng ngày giảm từ hơn 72 tàu xuống chỉ còn 25 - 30 tàu, khiến thương mại toàn cầu bị gián đoạn.

Dù đối mặt với thực trạng khó khăn, ông Abdelatty bày tỏ sự tin tưởng vào việc khôi phục ổn định cho khu vực Biển Đỏ và Vịnh Aden, đặc biệt là sau khi lệnh ngừng bắn ở Gaza được thực hiện vào ngày 10/10 vừa qua. Ngoại trưởng Ai Cập cũng kêu gọi không lợi dụng khủng hoảng nhân đạo Palestine cho các mục đích chính trị.

Về các vấn đề lục địa rộng lớn hơn, ông Abdelatty nhấn mạnh khả năng phục hồi và tiềm năng to lớn của châu Phi. Ông cũng lưu ý rằng châu Phi vẫn là lục địa duy nhất dự kiến sẽ tăng gấp đôi dân số vào năm 2050, với tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh chóng và sức mua ngày càng tăng, góp phần định vị châu Phi là tiền tuyến phát triển lớn tiếp theo của thế giới. Diễn đàn Aswan năm nay sẽ thúc đẩy các quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo để giải quyết tình trạng khan hiếm tài nguyên và xem xét các ưu tiên toàn cầu mới nổi như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong an ninh lương thực, thủy lợi và sản xuất hiện đại.

Diễn đàn Aswan lần thứ 5 được tổ chức từ ngày 19 - 20/10 tại Aswan (Ai Cập) với chủ đề "Một thế giới biến động, một lục địa chuyển động: Định hướng tiến bộ của châu Phi trong bối cảnh chuyển dịch toàn cầu”.

Hoàng Nhật (TTXVN)
Số lượng tàu quá cảnh qua kênh đào Suez giảm mạnh
Số lượng tàu quá cảnh qua kênh đào Suez giảm mạnh

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập, ông Osama Rabie, ngày 1/8 cho biết các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ đã làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng hải qua kênh đào Suez khi số lượng tàu quá cảnh giảm từ 70-80 tàu/ngày xuống còn 30-35 tàu/ngày hiện nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN