Afghanistan: Đánh bom liều chết, khoảng 60 người thương vong

Ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 41 người bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra tại trụ sở Tòa án tối cao ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 7/2.

Chuyển nạn nhân bị thương khỏi hiện trường vụ nổ bom ngày 10/1 . Ảnh: EPA/ TTXVN

Người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najibullah Danish cho biết một đối tượng đánh bom đã kích hoạt chất nổ mang theo mình khi các nhân viên tòa án trên đang lên xe buýt tại bãi đỗ xe của khu tòa án, nằm trên con đường dẫn từ sân bay quốc tế đến Đại sứ quán Mỹ. Cảnh sát đã phong tỏa đường phố xung quanh tòa án này.


Hiện chưa rõ thủ phạm của vụ tấn công trên, nhưng nhóm phiến quân Taliban từng tấn công Tòa án tối cao cũng như các trụ sở tòa án ở những tỉnh khác của Afghanistan.

TTXVN/Tin Tức
Bé trai 7 tuổi đánh bom liều chết trường đại học Nigeria
Bé trai 7 tuổi đánh bom liều chết trường đại học Nigeria

Sáng 16/1, hai vụ đánh bom liều chết đã xảy ra tại trường Đại học Maiduguri ở thủ phủ Maiduguri của bang Borno, miền Đông Bắc Nigeria, một trong các hung thủ là một bé trai mới 7 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN