Ngân hàng Thế giới (WB). Ảnh: Reuters
Đây là thỏa thuận EEA đầu tiên giữa ADB và WB, đồng thời đánh dấu thỏa thuận thứ 6 của ADB với các ngân hàng phát triển đa phương khác kể từ năm 2020. Tổng giá trị các thỏa thuận trao đổi rủi ro của ADB hiện đã lên tới 9 tỷ USD.
Trao đổi với báo giới, bà Roberta Casali, Phó Chủ tịch phụ trách Tài chính và Quản lý rủi ro của ADB, nhận định trong bối cảnh các thách thức ngày càng chồng chất, sự hợp tác chiến lược giữa các ngân hàng phát triển đa phương trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Bà Casali nhấn mạnh các thỏa thuận trao đổi rủi ro không chỉ giúp các bên hợp tác một cách hệ thống, mà còn giảm thiểu rủi ro tập trung, mở rộng phạm vi hỗ trợ đúng lúc các quốc gia thành viên cần nhất.
Về phía WB, bà Anshula Kant, Giám đốc Điều hành kiêm Giám đốc Tài chính Nhóm WB, nêu rõ: “Thỏa thuận EEA với ADB thể hiện cam kết mạnh mẽ của chúng tôi trong việc hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng phát triển đa phương, tận dụng mọi cơ hội để nâng cao năng lực cho vay chung của toàn bộ khu vực”.
EEA là công cụ quản lý rủi ro nhằm giảm thiểu sự tập trung rủi ro trong danh mục đầu tư. Khi ADB cho nhiều nước vay cùng lúc, nếu quá nhiều khoản vay tập trung vào một số ít quốc gia, thì rủi ro tài chính sẽ rất cao nếu những nước này gặp khó khăn. Do đó, bằng cách giảm mức độ tập trung khoản vay vào một số ít quốc gia và trao đổi một phần các khoản vay hoặc rủi ro liên quan đến các khoản vay này với WB hoặc các ngân hàng phát triển đa phương khác, ADB sẽ cần ít vốn dự phòng hơn. Nhờ vậy, ADB có thể sử dụng vốn hiệu quả hơn, tăng khả năng cấp vốn cho các dự án phát triển. Bên cạnh đó, công cụ này cũng giúp giảm mức rủi ro thực tế mà ADB phải chịu với các khoản vay, mở rộng thêm dư địa vay mượn trong giới hạn của ADB.