Abu Dhabi mở cửa Trung tâm cách ly ngừa COVID-19 sức chứa 10.000 người

Chính quyền Abu Dhabi thuộc Các tiểu Vương quốc Arập thống nhất (UAE) ngày 7/6 đã khai trương khu cách ly ngừa COVID-19 có khả năng tiếp nhận 10.000 người.

Chú thích ảnh
Khu phức hợp mới khai trương có khả năng tiếp nhận 10.000 bệnh nhân COVID-19.
Ảnh: The National

Bệnh nhân COVID-19 sẽ được chuyển tới khu phức hợp và điều trị trong thời gian cách ly để tránh lây nhiễm ra cộng đồng. Khu cách ly có tên gọi “Tổ hợp số 3” được xây dựng ở ngoại ô Abu Dhabi, sát với bệnh viện dã chiến Al Razeen.

Theo Faisal Al Kamali, thành viên Hội đồng Quốc gia Liên bang UAE, trung tâm mới khánh thành có 2.784 phòng, được hoàn thiện trong thời gian ngắn kỉ lục – 9 ngày và có năng lực tiếp nhận cùng lúc 9.984 bệnh nhân. 

Tại đây, bệnh nhân được tiếp cận với tất cả các dịch vụ cần thiết, với tiêu chuẩn 3 bữa ăn/ngày, giúp giảm tải cho bệnh viện dã chiến Al Razeen mới được đưa vào sử dụng hồi đầu tháng 5.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (The National.ae)
Thủ đô UAE ban hành lệnh phong tỏa thành phố từ ngày 2/6
Thủ đô UAE ban hành lệnh phong tỏa thành phố từ ngày 2/6

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã quyết định ban hành lệnh phong tỏa trong vòng 1 tuần tại các thành phố chính, cấm mọi hoạt động đi lại giữa các thành phố này. Lệnh cấm có hiệu lực kể từ ngày 2/6 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN