9 quả rocket rơi xuống biên giới Lebanon - Syria

Ngày 11/6, quân đội Lebanon cho biết 9 quả rocket đã rơi xuống khu vực phía đông nước này, gần biên giới với Syria, làm 3 người bị thương.

Hiện trường vụ nã pháo từ phía Syria tại Qasr, miền đông bắc Lebanon ngày 14/4/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Thông cáo của quân đội nêu rõ: "9 quả rốckét đã rơi vào thị trấn Hermel hôm 11/6, làm 3 người bị thương, hư hại nhà cửa và bùng phát các đám cháy trên các cánh đồng". Mặc dù quân đội không cho biết chi tiết địa điểm xuất phát của những quả rocket  này, song một nguồn tin an ninh trước đó nói rằng ít nhất 7 quả được bắn sang lãnh thổ Lebanon từ nước láng giềng Syria.

Đây là vụ mới nhất trong loạt vụ tấn công qua biên giới vào khu vực người Hồi giáo dòng Shiite ở Lebanon. Các vụ tấn công kiểu này có chiều hướng gia tăng kể từ khi quân đội Syria được phong trào Hồi giáo Hezbollah, một đồng minh vững chắc của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, giành lại quyền kiểm soát thị trấn miền trung Qusayr hồi tuần trước.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) loan tin ít nhất 60 dân thường người Shiite ở một ngôi làng miền đông Syria đã bị sát hại trong các vụ giao tranh giữa quân đội và lực lượng nổi dậy.

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nói: "Dân làng có vũ trang người Shiite đã tấn công một căn cứ gần đó của phe nổi dậy và tiêu diệt 2 phần tử. Hôm nay, các tay súng nổi dậy đã tấn công và giành quyền kiểm soát ngôi làng, giết hại 60 người Shiite".


Theo AFP
Nga thừa nhận Tổng thống Syria chịu trách nhiệm về cuộc nội chiến
Nga thừa nhận Tổng thống Syria chịu trách nhiệm về cuộc nội chiến

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11/6 đã thừa nhận rằng Tổng thống Syria Bashar al-Assad là người chịu trách nhiệm về cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Syria. Tuy nhiên, ông Putin vẫn giữ nguyên quan điểm phản đối phương Tây can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN