7 năm tù cho đối tượng âm mưu tấn công khủng bố tại Thụy Điển

Ngày 8/3, tòa án quận Solna ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển, đã tuyên mức án 7 năm tù đối với David Idrisson do âm mưu thực hiện đánh bom tại nước này. Sau 7 năm thụ án, đối tượng này sẽ bị trục xuất khỏi Thụy Điển.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Thụy Điển gác tại Quảng trường Gustaf Adolfs, trung tâm thủ đô Stockholm. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong bản cáo trạng, tòa án quận Solna cho biết David Idrisson, công dân Uzbekistan, 46 tuổi, sinh sống tại Thụy Điển từ năm 2008 và có thẻ cư trú lâu dài tại nước này. Y đã tìm mua và tàng trữ các loại hóa chất có thể dùng chế tạo thuốc nổ, tìm hiểu cách chế tạo bom trên mạng Internet và âm mưu thực hiện một vụ tấn công gây thương vong lớn trên lãnh thổ Thụy Điển nhân danh tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. 

Trong vụ án này còn có hai đối tượng khác, nhưng được tòa miễn những tội danh trên do không đủ bằng chứng. Tuy nhiên, một đối tượng là Bakhtiyor Umarov, công dân Uzbekistan, đã bị tòa án kết án cùng Idrisson với tội danh tài trợ cho IS. Từ năm ngoái, ba đối tượng này đã bị cáo buộc mua và tàng trữ một lượng lớn hóa chất và thiết bị nhằm chế tạo chất nổ với mục đích giết người và gây thương vong lớn tại Thụy Điển. 

Quốc gia Bắc Âu này vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ kể từ sau vụ lao xe vào đám đông tại thủ đô Stockholm do Rakmat Akilov, người Uzbekistan, thực hiện hồi tháng 4/2017. Vụ tấn công đã làm ít nhất 5 người thiệt mạng. Tên này đã bị kết án tù chung thân vào tháng 6/2018.

Minh Châu (TTXVN)
Buộc tội hai đối tượng âm mưu khủng bố tại bang Ohio, Mỹ
Buộc tội hai đối tượng âm mưu khủng bố tại bang Ohio, Mỹ

Nhà chức trách bang Ohio của Mỹ ngày 10/12 đã buộc tội 2 đối tượng âm mưu tấn công khủng bố tại thành phố Toledo thuộc bang này trong 2 vụ điều tra riêng rẽ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN