5,3% dân số New York đã chuyển đi từ đại dịch COVID-19

Dân cư ở các thành phố lớn nhất của Mỹ đang giảm dần. Mặc dù số người dân New York chuyển đi đã giảm vào năm 2022, nhưng khu vực đô thị lớn nhất Mỹ này đã có cố lượng người chuyển đi đáng kể, nhất là từ khi đại dịch COVID-19 làm thay đổi thói quen làm việc và giải trí của thế giới.

Tại sao New York đang ngày càng ít dân?

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Yahoonews

Theo trang Yahoonews, đại dịch đã kích hoạt làn sóng di cư ra khỏi thành phố New York bởi vì đại dịch đã khiến người dân không thể tiếp cận nhiều điểm tham quan, ăn uống, nghệ thuật và giải trí vốn đã khiến thành phố trở nên sôi động ngay từ đầu. Nếu không có những thứ đó, New York không khác gì nhiều so với thành phố Appleton ở bang Wisconsin.

Từ tháng 4/2020 đến tháng 7/2022, dân số ước tính của New York đã giảm từ 8,8 triệu xuống còn 8,34 triệu, giảm khoảng 468.000 ngườ, tức gần 5,3% tổng dân số của thành phố. Phần lớn số người rời khỏi New York trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021. Điều này cho thấy rằng New York đang gặp khó khăn với cuộc khủng hoảng y tế và thói quen chuyển sang làm việc từ xa có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân rời đi hàng loạt.

Đáng chú ý, ba thành phố của New Jersey xung quanh New York là Bayonne, Union và Hoboken đều có số dân giảm cùng với New York, đều nằm trong danh sách 10 thành phố giảm dân số nhiều nhất từ năm 2020 đến năm 2021.

Ở những nơi khác, San Francisco đã mất 7,5% người dân từ năm 2020 đến năm 2022, chiếm tỷ lệ mất tổng dân số lớn hơn so với New York. Los Angeles và Chicago cũng có một số lượng đáng kể người dân rời đi.

Theo số liệu điều tra dân số, chủ yếu người dân ở các thành phố trên đã tới các thành phố ở miền Nam nước Mỹ. Georgetown (Texas) có dân số gia tăng đột biến: hơn 14,4% chỉ riêng trong năm 2022. Trong khi đó, Cơ quan An toàn Đường cao tốc và Phương tiện Cơ giới của bang Florida ghi nhận trên 126.000 người New York chuyển đến bang này và đổi bằng lái xe.

Tác động thực sự là gì?

Một số nhà phân tích lo ngại những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến bản đồ chính trị của Mỹ nếu các bang lớn thường ủng hộ đảng Dân chủ như New York, California và Illinois tiếp tục giảm dân số vào tay các bang ủng hộ đảng Cộng hòa như Florida và Texas. Những người khác lo lắng về giảm nguồn thu thuế.

Tuy nhiên, tình hình di cư này có thể không làm thay đổi bản đồ nhân khẩu học của Mỹ nhiều như dự báo, hoặc thậm chí có thể không tác động ngược lại khiến các bang ủng hộ đảng Cộng hòa lại chuyển sang xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ nhiều hơn.

Trong khi đó, New York vẫn là thành phố đông dân nhất trong nước Mỹ. Theo số liệu thống kê mới nhất, hơn 8,3 triệu người vẫn sinh sống ở New York. Con số này lớn hơn gấp đôi quy mô dân số của thành phố lớn nhất tiếp theo là Los Angeles, nơi chỉ có 3,8 triệu người sinh sống.

Với tốc độ giảm dân số hàng năm như hiện nay, rất có thể New York sẽ trượt xuống vị trí thứ hai trong vòng 21 năm. Tuy nhiên, nếu không có sự kiện này kiểu như COVID-19 thì điều này khó có thể xảy ra.

Xu hướng tiếp theo là gì?

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Politico

Chấm dứt phong tỏa và cuộc sống văn phòng trở lại đã thu hút một lượng dân quay trở lại để đẩy giá thuê nhà lên cao hơn trên toàn New York. Giá thuê trung bình trong thành phố này tăng 15% so với năm trước và đang ở mức cao nhất mọi thời đại.

Trong khi đó, Manhattan đã có thêm trên 17.000 cư dân vào năm kết thúc vào tháng 7/2021.

Vậy liệu thành phố New York sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng trước đại dịch hay không? Trong thực tế, các thành phố lớn sẽ luôn phải đau đầu vì vấn đề giao thông tồi tệ, chi phí sinh hoạt cao và tình trạng quá tải.

Theo cuộc khảo sát được thực hiện mới đây, New York đã “soán ngôi” Hong Kong (Trung Quốc) trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài trong năm nay.

Nhưng New York cũng có nhiều lợi thế khi có các điểm đến hấp dẫn liên quan thể thao, văn hóa và có mạng lưới giao thông công cộng rộng lớn.

Theo Henley & Partners - một công ty tư vấn di cư đầu tư có trụ sở tại London (Anh), new York là thành phố giàu nhất thế giới năm 2023, với 340.000 triệu phú và 58 tỷ phú.

“Báo cáo các thành phố giàu nhất thế giới 2023” của Henley & Partners được thực hiện bằng cách theo dõi thói quen chi tiêu của trên 150.000 cá nhân có thu nhập ròng cao tại 97 thành phố trên khắp thế giới.

Thùy Dương/Báo Tin tức
New York trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới
New York trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới

Theo cuộc khảo sát được thực hiện mới đây, New York (Mỹ) đã “soán ngôi” Hong Kong (Trung Quốc) trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài trong năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN