30 trẻ Myanmar tử vong vì bệnh lạ

Ít nhất 30 trẻ em, hầu hết dưới 5 tuổi, ở khu vực Tây Bắc Myanmar đã tử vong từ giữa tháng 6 đến nay vì một căn bệnh lạ gây khó thở.

Trẻ em gánh nước qua hồ sen ở  thị trấn Dala, phía nam của thủ đô Yangon, Myanmar. Ảnh: AP

Ông Kay Sai, một quan chức bang Nagaland cho biết các ca tử vong xảy ra ở thị trấn Nanyun và Lahe, thuộc vùng Naga, một trong những nơi nghèo nhất nước này, cách cố đô Yangon khoảng 1.300 km.

Hiện chưa thể xác định đây là bệnh gì và dường như bệnh có khả năng lây nhiễm. Mẫu máu của các bệnh nhân đã được gửi tới một bệnh viện ở khu vực Saggaing để phân tích, song chưa có kết luận. Chính quyền địa phương đã phát lệnh cấm đi lại tạm thời đối với người dân quanh vùng nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm.

TTXVN/Tin Tức
"Hồ máu" kỳ lạ xuất hiện gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ
"Hồ máu" kỳ lạ xuất hiện gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ

Gần đây, những hình ảnh ghi lại từ vệ tinh Aqua của NASA cho thấy nước hồ Urmia (Iran) gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ chuyển sang màu đỏ máu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN