21 nước châu Á lập ngân hàng đầu tư chung

Tại Trung Quốc, 21 quốc gia ngày 24/10 đã cùng ký vào biên bản ghi nhớ về việc thành lập một ngân hàng mang tên Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) trong một buổi lễ tại Đại lễ đường Nhân dân.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa, trước) chụp ảnh với đại diện 21 quốc gia châu Á sau lễ ký. Ảnh: THX/TTXVN



Ngân hàng này do Trung Quốc đề xuất thành lập và dự kiến có số vốn ban đầu là 50 tỷ USD. AIIB nhằm phục vụ nhu cầu vay vốn đầu tư ngày càng tăng của châu Á trong các lĩnh vực như xây dựng hạ tầng giao thông, đập thủy điện, cầu cảng và các cơ sở khác. Sau lễ ký kết, các nước sẽ đàm phán những chi tiết cụ thể của kế hoạch thành lập ngân hàng trong những tháng tới và hi vọng có thể xong xuôi vào cuối năm 2015.

Trong số 21 nước tham gia AIIB, ngoài Trung Quốc, chỉ có hai nước có nền kinh tế lớn khác là Ấn Độ và Singapore đặt bút ký, trong khi Nhật Bản, Hàn Quốc và Indonesia không tham gia.

Mỹ đã phản đối mạnh mẽ kế hoạch thành lập AIIB do lo ngại ngân hàng này có thể có tiêu chuẩn cho vay lỏng lẻo hơn, gây ảnh hưởng tới nỗ lực của các ngân hàng khác.

Nhật Huy

Ngân hàng Thụy Sĩ không còn   “bảo bối"
Ngân hàng Thụy Sĩ không còn “bảo bối"

Từng được coi là “thiên đường tài chính” thu hút nhiều tiền của nhờ hệ thống ngân hàng giữ bí mật tuyệt đối thông tin tài khoản của các khách hàng, nhưng giờ đây các ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ không thể dựa vào danh tiếng cũ để lôi kéo các khách hàng giàu có...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN