133 chính trị gia bị sát hại khi tham gia tranh cử tại Mexico

Theo thống kê của công ty khảo sát Etellekt công bố ngày 28/6, tính đến nay, đã có 133 chính trị gia Mexico bị sát hại khi tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyền cử nước này, dự kiến diễn ra vào ngày 1/7 tới.

Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, đã có 133 chính trị gia Mexico bị sát hại khi tham gia tranh cử.  Ảnh: AFP

Etellekt cho hay số vụ sát hại trên được ghi nhận từ tháng 9 năm ngoái, thời điểm các ứng cử viên bắt đầu đăng ký tranh cử, cho đến thời điểm kết thúc tiến trình này vào ngày 27/6 vừa qua. Đa số các vụ bạo lực nhằm vào các chính trị gia tranh cử ở cấp địa phương - vốn là những mục tiêu thường xuyên nhất của các nhóm buôn lậu ma túy.


Trong số các vụ sát hại, có 48 ứng cử viên tham gia tranh cử vào các vị trí lãnh đạo địa phương và chỉ có một ứng cử viên tham gia tranh cử cấp liên bang. Giám đốc Etellekt, ông Ruben Salazar, cho hay các vụ tấn công nhằm vào các chính trị gia và ứng cử viên cấp địa phương chiếm tới 71%, điều này này phản ánh những vấn đề nghiêm trọng trong cách điều hành của chính quyền địa phương.


Theo Etellekt, trong cuộc bầu cử năm 2012 chỉ có 9 chính trị gia và một ứng cử viên bị sát hại. Với thực trạng trên, đây được coi là cuộc tổng tuyển cử bạo lực nhất Mexico. Ông Salazar cho rằng bạo lực nhằm vào các chính trị gia tăng lên nhanh chóng kể từ khi chính phủ của Tổng thống Felipe Calderon  triển khai cuộc chiến chống tội phạm ma túy từ năm 2006. Từ thời điểm này, những băng nhóm ma túy nhỏ lẻ vốn bị phân tán từ các băng đảng lớn đã đẩy mạnh hoạt động và sẵn sàng "thanh toán" những chính trị gia không thỏa hiệp với chúng. Thống kê cho thấy kể từ khi quân đội Mexico tiến hành các chiến dịch chống ma túy, hơn 200.000 người đã thiệt mạng và khoảng 30.000 mất tích .


Vào ngày 1/7 tới, khoảng 88 triệu công dân Mexico đủ tư cách bỏ phiếu sẽ lựa chọn tổng thống mới (2018-2024) và bầu ra 128 thượng nghị sỹ, 500 hạ nghị sỹ và trên 2.800 vị trí lãnh đạo địa phương và liên bang.


TTXVN/Báo Tin tức
Ba vụ xả súng liên tiếp ở Mexico, ít nhất 14 người thiệt mạng
Ba vụ xả súng liên tiếp ở Mexico, ít nhất 14 người thiệt mạng

Giới chức an ninh Mexico cho biết ít nhất 14 người đã thiệt mạng trong ba vụ xả súng xảy ra ngày 23/6 tại Juarez, thành phố miền Bắc Mexico nổi tiếng bởi các vụ bạo lực liên quan đến băng nhóm tội phạm ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN