13 tay súng Taliban bị tiêu diệt

Bộ Nội vụ Ápganixtan ngày 26/5 cho biết, đã có 13 tay súng của lực lượng Hồi giáo Taliban bị tiêu diệt và 15 đối tượng khác bị bắt giữ trong các cuộc tấn công quân sự ở nước này trong suốt 24 giờ qua.

 

Các chiến binh Taliban tại lễ giao nộp vũ khí tỉnh Herat, ngày 15/5. Ảnh: THX-TTXVN .

 

Theo nguồn tin trên, cảnh sát Ápganixtan phối hợp với lực lượng liên quân do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cầm đầu, tiến hành 7 chiến dịch truy quyét Taliban tại các tỉnh Laghman, Kandahar, Zabul, Wardak, Logar, Ghazni và Farah. Trong những chiến dịch này, cảnh sát Ápganixtan đã phát hiện và thu giữ nhiều loại vũ khí của Taliban.

 

Trong một diễn biến khác liên quan, 5 tay súng của Taliban đã bị tiêu diệt và 4 sĩ quan cảnh sát cùng 2 binh sĩ của lực lượng liên quân do NATO đứng đầu, đã bị thương trong một chiến dịch truy quét Taliban tại khu vực Populzai ở tỉnh miền Nam Helmand.

 

Trong thời gian gần đây, các lượng an ninh của Ápganixtan và lực lượng liên minh do NATO đứng đầu, đã tăng cường các chiến dịch truy quyét Taliban và những tay súng khác. Tuy nhiên, phía Taliban cũng đã đáp trả bằng những vụ đánh bom liều chết và bom cài bên lề đường. Theo thống kê của Bộ Nội vụ Ápganixtan, cho đến nay đã có hơn 800 thành viên của Taliban bị tiêu diệt và hơn 1.400 thành viên khác của lực lượng này bị giam giữ.

 

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN