Ngày 24/4, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) dự báo hiện tượng thời tiết El Nino sẽ quay trở lại vào giữa năm nay, sau khi đã đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức cao kỷ lục trong năm 2023.
Nhóm công tố đặc biệt tại Hàn Quốc ngày 24/4 đã đề nghị mức án 30 năm tù đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol, liên quan cáo buộc ra lệnh điều máy bay không người lái xâm nhập Bình Nhưỡng (Triều Tiên) năm 2024.
Ngày 24/4, lãnh đạo các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết đẩy mạnh các nỗ lực hạ nhiệt xung đột tại Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với nền kinh tế toàn cầu.
Quân đội Mỹ cho biết tàu sân bay thứ ba đã đến Trung Đông và đây là đợt triển khai tàu sân bay nhiều nhất tại khu vực này trong hơn 20 năm.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 24/4 thông báo đưa 7 thực thể thuộc Liên minh châu Âu (EU) vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, với lý do bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến chống phổ biến vũ khí.
Trước khả năng chưa chắc chắn trong việc mở lại eo biển Hormuz, Chính phủ Nhật Bản ngày 24/4 thông báo sẽ tiếp tục mở kho dự trữ dầu từ ngày 1/5 để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong khoảng 20 ngày.
Khối Shia Iraq đang chạy đua với thời hạn hiến định để chọn thủ tướng mới giữa chia rẽ nội bộ sâu sắc và sức ép từ các cường quốc, đẩy tiến trình chính trị vào thế bế tắc khó lường.
Bộ Ngoại giao Mỹ đang treo thưởng lên tới 10 triệu USD cho người cung cấp thông tin về thủ lĩnh nhóm vũ trang Kataeb Sayyid al-Shuhada (KSS) ở Iraq, lực lượng được cho là thân Iran và đang bị Washington đặt ngoài vòng pháp luật.
Khi thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran ngày 22/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump không đưa ra bất kỳ mốc thời hạn nào cho việc nối lại đàm phán. Thay vào đó, ông cho biết Washington sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran thêm khoảng một tuần và chờ “đề xuất” từ phía Tehran.
Theo hãng tin Yonhap, kết quả khảo sát do Hội đồng Tư vấn thống nhất hòa bình công bố ngày 24/4 cho thấy cứ 10 người Hàn Quốc thì có gần 6 người bày tỏ ủng hộ chính sách của Tổng thống Lee Jae Myung về “chung sống hòa bình” với Triều Tiên nhằm hướng tới thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
Iran đã miễn trừ phí quá cảnh qua eo biển Hormuz cho một số “quốc gia thân thiện”, trong đó có Nga, trang Al Jazeera ngày 24/4 dẫn nguồn hãng thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin.
Căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Israel với Iran đang đẩy thị trường năng lượng toàn cầu vào giai đoạn bất ổn nghiêm trọng. Trong báo cáo công bố ngày 24/4, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo tình trạng thắt chặt nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) có thể kéo dài đến hết năm 2027 do vấn đề đứt gãy hạ tầng và rủi ro địa chính trị tại eo biển Hormuz.
Ngày 23/4, Chính phủ Anh xác nhận dữ liệu y tế ẩn danh của 500.000 thành viên thuộc ngân hàng dữ liệu sinh học UK Biobank đã bị rao bán trái phép trên một trang web thương mại điện tử của tập đoàn Alibaba tại Trung Quốc.
Ngày 24/4, quân đội Pakistan cho biết đã bắn hạ 22 phần tử vũ trang bị nghi là phiến quân trong các cuộc đụng độ diễn ra trong tuần tại khu vực Tây Bắc nước này, xác nhận có một em nhỏ 10 tuổi thiệt mạng trong làn đạn lạc.
Hãng tin TASS của Nga dẫn thông báo của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) cho biết các nhân viên thực thi pháp luật của nước này đã ngăn chặn một vụ tấn công khủng bố nhằm vào lãnh đạo Cơ quan Giám sát truyền thông, công nghệ thông tin và truyền thông đại chúng liên bang (Roskomnadzor).
Tham vọng về một lớp thiết giáp hạm “siêu khủng” với tiến độ gần như không tưởng của Tổng thống Trump đã đẩy Bộ trưởng Hải quân vào thế khó, và cuối cùng phải trả giá bằng chính chiếc ghế của mình.
Tám quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo đã lên án việc Israel phê duyệt hơn 30 khu định cư mới, đồng thời chỉ trích tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng của người định cư Do Thái nhằm vào người dân Palestine tại khu vực Bờ Tây đang bị chiếm đóng.
Eo biển Hormuz càng bị phong tỏa lâu, Mỹ sẽ càng khó tránh khỏi những vấn đề đang tích tụ ở các khu vực khác.
Ngày 24/4, Chính phủ Na Uy thông báo sẽ đệ trình một dự luật liên quan đến việc cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội trong năm nay, với việc quy trách nhiệm cho các công ty công nghệ về xác minh độ tuổi người dùng.
Trong thế giới đầy ràng buộc lẫn nhau, quyền lực ngày càng được quyết định bởi những “đòn bẩy” chiến lược hơn là sức mạnh quân sự thuần túy.