Chưa đầy một giờ sau khi được hội đồng thẩm phán liên bang bổ nhiệm, một công tố viên Mỹ đã bị Tổng thống Donald Trump sa thải. Ông này ngay lập tức khởi kiện để đòi phục chức.
Ngày 21/7, Mỹ thông báo triển khai khoản viện trợ đầu tiên trong gói hỗ trợ trị giá 100 triệu USD dành cho Cuba, trong bối cảnh quốc đảo Caribe này đang đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Học viện Ngoại giao Quốc gia sau khi xuất hiện nghi vấn dữ liệu của khoảng 10.000 người, trong đó có các nhà ngoại giao và quan chức công tác tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, có thể đã bị truy cập trái phép.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 21/7, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin-Brandenburg phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tri ân các gia đình, thân nhân liệt sĩ đang sinh sống tại thủ đô Berlin.
Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga, tân Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi nằm trong danh sách truy nã của Nga.
Mỗi đợt tấn công mới lại đẩy Mỹ và Iran sâu hơn vào vòng xoáy trả đũa, làm tăng cái giá chính trị của sự nhượng bộ. Trong khi các bên trung gian chạy đua thúc đẩy một lệnh ngừng bắn, giới phân tích cảnh báo cánh cửa ngoại giao đang nhanh chóng thu hẹp.
Hãng taxi cao cấp Wheely đang thực hiện các bước pháp lý chống lại quy định của thành phố New York về việc chia sẻ dữ liệu lộ trình khách hàng do lo ngại về quyền riêng tư.
Một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông gốc Maroc liên tục kêu cứu trước khi tử vong trong lúc bị cảnh sát khống chế đã gây phẫn nộ tại Italy, kéo theo các cuộc biểu tình bạo lực.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov đã chúc mừng tân Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Mykhailo Drapaty, gọi việc Tổng thống Volodymyr bổ nhiệm ông là "tiếng nói của sự thay đổi không thể bị phớt lờ".
Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran ngày 22/7 tuyên bố nước này sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân và những địa điểm mà Tehran coi là nhạy cảm.
Từ vị trí dẫn đầu thế giới, hộ chiếu Mỹ đã tụt xuống hạng 10 chỉ sau 20 năm. Báo cáo mới của Henley Passport Index hé lộ những thay đổi lớn về quyền tự do đi lại và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu.
Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer ngày 21/7 đã báo hiệu rằng một đợt áp thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump sắp được triển khai. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy Nhà Trắng đang nỗ lực khôi phục chương trình nghị sự thương mại mang tính bảo hộ vốn đã chịu đòn giáng mạnh hồi đầu năm nay.
Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo và Chính phủ nước này ngày 21/7 đã vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội, sau khi lực lượng đối lập yêu cầu tiến hành bỏ phiếu về cách xử lý dự án phát triển tổ hợp Garden Helsinki với hạng mục trung tâm là sân vận động có sức chứa 19.000 chỗ ngồi.
Cuộc chiến với Iran đang tạo sức ép ngày càng lớn lên ngân sách và năng lực quân sự của Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/7 tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép quân sự đối với Iran nếu Tehran không chấm dứt các hành động mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và an ninh hàng hải tại Trung Đông, đồng thời cảnh báo sẽ không cho phép Iran khôi phục chương trình hạt nhân.
Chính phủ Tây Ban Nha đã lựa chọn ông Pablo Hernandez de Cos làm ứng viên tranh chức Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), kế nhiệm bà Christine Lagarde.
Ngày 21/7, bất chấp sự phản đối từ phe đối lập, Quốc hội Moldova đã phê chuẩn chương trình và thành phần của chính phủ do nhà tài chính Vasile Tofan đứng đầu với 53 phiếu thuận trên tổng số 101 ghế tại cơ quan lập pháp này.
Ngày 21/7, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết với tư cách là trụ cột ổn định quan trọng nhất trong khu vực, Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, xung đột tại Trung Đông tiếp tục leo thang khi giao tranh lan rộng tại khu vực Vùng Vịnh.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức Đại tướng Oleksandr Syrsky khỏi cương vị Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, nhượng bộ trước nhiều ngày biểu tình trên đường phố và bổ nhiệm Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Mykhailo Drapaty, 43 tuổi, làm người kế nhiệm. Đây được xem là cuộc cải tổ quân sự lớn nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào tháng 2/2022.