Pháp đang nghiên cứu một mô hình mới nhằm tận dụng nhiệt dư từ các nhà máy điện hạt nhân để sưởi ấm đô thị.
Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một mùa cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng khi hàng loạt đám cháy bùng phát trên khắp đất nước, trong đó nhiều đám cháy đang tiến gần thủ đô Madrid. Với diện tích rừng bị thiêu rụi tăng nhanh kể từ đầu tháng 7, Tây Ban Nha hiện là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ cháy rừng.
Ngày 24/7, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) cho biết ít nhất 143 người di cư và tị nạn đã thiệt mạng hoặc mất tích sau khi một con thuyền trôi dạt suốt 25 ngày ngoài khơi Mauritania trong hành trình vượt Đại Tây Dương tới châu Âu. Vụ việc một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm của tuyến di cư từ Tây Phi tới quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Theo phóng viên TTXVN tại Tây Phi, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ tấn công do các tay súng vũ trang thực hiện nhằm vào các làng nông nghiệp hẻo lánh tại bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria.
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, các thiên tai mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất diễn ra trên diện rộng tại Ấn Độ, Pakistan và Afghanistan đã khiến ít nhất 87 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương và hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng.
Ngày 23/7 (theo giờ địa phương), Hạ viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt việc sử dụng lực lượng vũ trang Mỹ trong các hoạt động quân sự nhằm vào Iran nếu không được Quốc hội cho phép trước, trong động thái phản ánh những bất đồng ngày càng gia tăng tại Quốc hội về chính sách của chính quyền đối với Tehran.
Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington sẽ sử dụng tiền của Iran đang do Mỹ “nắm giữ” để bồi thường mọi thiệt hại đối với tàu thuyền và hàng hóa.
Trước diễn biến nghiêm trọng của các vụ cháy rừng tại nhiều khu vực trong mùa Hè năm nay, Algeria đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp ở cấp quốc gia.
Ngày 23/7, Bộ Quan hệ Quốc tế và Hợp tác Nam Phi (DIRCO) ra tuyên bố khẳng định lại cam kết của nước này đối với tinh thần đoàn kết toàn châu Phi.
Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar tái khẳng định cam kết của New Delhi đối với vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Theo các nhà khoa học, nhiệt độ bề mặt biển Địa Trung Hải đang ở mức cao kỷ lục với nhiều khu vực ghi nhận trên 30 độ C, cao hơn gần 8 độ C so với mức trung bình, làm dấy lên quan ngại sâu sắc về sự biến đổi của các hệ sinh thái biển.
Giám đốc Cơ quan Mật vụ Mỹ (US Secret Service) Sean Curran cho biết cơ quan này đã mở gần 10.000 cuộc điều tra liên quan đến các lời đe dọa nhằm vào Tổng thống Donald Trump và các nhân vật thuộc diện được bảo vệ trong 6 tháng đầu năm 2026, mức cao nhất mà cơ quan này từng ghi nhận.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 23/7 cho biết sản lượng điện từ than đá trên toàn cầu được dự báo tăng trong năm 2026 do những khó khăn về nguồn cung năng lượng và giá khí đốt tự nhiên tăng cao liên quan đến xung đột tại Trung Đông.
Trước tình trạng số lượng chuột gia tăng tại một số khu dân cư ở tỉnh Constantine, nhà chức trách Algeria đã tăng cường các biện pháp vệ sinh môi trường và kiểm soát dịch hại nhằm phòng ngừa nguy cơ phát sinh các bệnh truyền nhiễm do loài gặm nhấm gây ra.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 23/7 cảnh báo tình hình xung đột tại Trung Đông đang đẩy khu vực đến mức độ nguy hiểm “khó có thể hình dung”, khi tình hình ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát với các vòng xoáy đối đầu tiếp tục mở rộng.
Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3, gồm các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, diễn ra tại Manila (Philippines) ngày 23/7, Nhật Bản cam kết tăng cường hợp tác với các nước trong lĩnh vực an ninh năng lượng và phòng chống lừa đảo trực tuyến.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva vừa công bố gói tín dụng trị giá 18,5 tỷ real (khoảng 3,65 tỷ USD) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp chịu tác động từ việc Mỹ áp thuế bổ sung 25% đối với một số mặt hàng của Brazil.
Ngày 23/7, Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại, bà Kaja Kallas, đã yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen ngừng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền di chuyển trên Biển Đỏ sau khi có 2 tàu của Saudi Arabia bị lực lượng này tấn công.
Các Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 23/7 đã kêu gọi bảo đảm tự do hàng hải qua các eo biển quốc tế, đồng thời nhấn mạnh cần kiềm chế căng thẳng tại Trung Đông trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, tác động đến an ninh năng lượng và thương mại của khu vực cũng như toàn cầu.
Ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã quyết định giữ nguyên lãi suất tiền gửi chủ chốt ở mức 2,25%, đồng thời cho biết đang "theo dõi sát sao" tác động tới lạm phát trong bối cảnh giao tranh tái diễn căng thẳng ở Trung Đông.