Ấn Độ tái khẳng định cam kết đối với vai trò trung tâm của ASEAN

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar tái khẳng định cam kết của New Delhi đối với vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Ngày 24/7, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 21 diễn ra tại Manila (Philippines), Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar tái khẳng định cam kết của New Delhi đối với vai trò trung tâm của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đối với hòa bình và ổn định khu vực, cũng như mục tiêu xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và thịnh vượng.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Ngoại trưởng Jaishankar nêu rõ thế giới đang trải qua giai đoạn bất ổn và khó lường khi sự phụ thuộc lẫn nhau và lợi ích chung ngày càng đan xen với cạnh tranh chiến lược, trong khi những đối đầu địa chính trị ngày càng gia tăng. Ông cho rằng các cuộc xung đột hiện nay đang tác động mạnh đến kinh tế toàn cầu, khiến các vấn đề an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh y tế trở nên cấp thiết hơn, đặc biệt đối với các nước đang phát triển.

Liên quan đến tình hình Tây Á, Ngoại trưởng Ấn Độ kêu gọi giải quyết các cuộc xung đột thông qua đối thoại và ngoại giao, đồng thời nhấn mạnh các tuyến hàng hải quốc tế phải được bảo đảm an toàn, thông suốt và tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông phản đối các hành động tấn công nhằm vào thủy thủ, tàu thuyền dân sự hoặc cơ sở hạ tầng hàng hải.

Đề cập vấn đề Biển Đông, ông Jaishankar bày tỏ ủng hộ việc sớm hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) theo hướng thực chất, hiệu quả và có tính ràng buộc pháp lý, phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982, đồng thời không ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Ấn Độ cũng khẳng định New Delhi tiếp tục ủng hộ các nỗ lực của ASEAN nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Myanmar, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm triệt phá các trung tâm lừa đảo mạng xuyên biên giới, vốn đã gây thiệt hại cho nhiều công dân Ấn Độ.

Về vấn đề Palestine, ông Jaishankar cho biết Ấn Độ đã đóng góp đáng kể cho các hoạt động cứu trợ và tái thiết, đồng thời trở thành một trong những nhà tài trợ mới nổi hàng đầu của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA). Ông tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp hai nhà nước như nền tảng cho một nền hòa bình lâu dài và bền vững.

Nhân dịp này, Ngoại trưởng Jaishankar thông báo Ấn Độ sẽ đăng cai Hội nghị Hợp tác An ninh Hàng hải EAS lần thứ 7 tại thành phố Kochi và Lễ hội Di sản Hàng hải EAS tại Lothal, nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác hàng hải giữa các nước thành viên EAS.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ba nước Baltic đề nghị EU hỗ trợ phòng không chống UAV

Ba nước Baltic đề nghị EU hỗ trợ phòng không chống UAV

Litva, Latvia và Estonia đã đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) tăng hỗ trợ tài chính nhằm củng cố năng lực phòng không, đặc biệt là khả năng đối phó với thiết bị bay không người lái (UAV), trong bối cảnh một số UAV xâm nhập không phận khu vực Baltic.

Meta ra mắt thiết bị AI, đẩy mạnh cuộc đua 'hậu điện thoại thông minh'

Meta ra mắt thiết bị AI, đẩy mạnh cuộc đua 'hậu điện thoại thông minh'

Ngày 23/9, tại sự kiện thường niên Meta Connect ở Menlo Park, bang California (Mỹ), Tập đoàn công nghệ Meta công bố loạt thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó đáng chú ý là thiết bị cầm tay Meta Charm, kính thực tế ảo (VR) siêu nhẹ và các phiên bản kính thông minh mới, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ đẩy mạnh cuộc đua phát triển thiết bị có thể thay đổi cách con người tương tác với công nghệ.

Italy chính thức mở đường đưa điện hạt nhân trở lại

Italy chính thức mở đường đưa điện hạt nhân trở lại

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 23/9, Thượng viện Italy thông qua dự luật ủy quyền cho chính phủ đưa năng lượng hạt nhân trở lại, mở đường cho việc xây dựng khung pháp lý về thiết kế, xây dựng và vận hành các nhà máy điện hạt nhân, cũng như quản lý nhiên liệu đã qua sử dụng.

Việt Nam thúc đẩy số hóa, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế

Việt Nam thúc đẩy số hóa, tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế

Số hóa các thủ tục và giảm các rào cản hành chính đang trở thành những yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả thương mại xuyên biên giới. Đây cũng là nội dung được trao đổi tại tọa đàm về thuận lợi hóa thương mại do Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva phối hợp tổ chức ngày 23/9.