Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 28/7 tái khẳng định lập trường tôn trọng chủ quyền của Cuba, đồng thời thông báo chính phủ nước này sẽ tiếp tục gửi hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba và Venezuela.
Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào các lực lượng Mỹ tại Trung Đông trong một vụ việc mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) mô tả là một "cuộc tấn công bất ngờ".
Ngày 28/7, Đoàn Thành Cương, cựu Phó Chủ tịch Chính hiệp thành phố Trùng Khánh, đã bị Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông tuyên án tù chung thân vì tội nhận hối lộ hơn 144 triệu Nhân dân tệ (21,3 triệu USD).
Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,1 xảy ra ngoài khơi tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản, ngày 28/7 đã tăng lên 5 người.
Tối 28/7, chính quyền thành phố Pyeongtaek của Hàn Quốc đã ban hành cảnh báo sơ tán tạm thời đối với người dân sống gần căn cứ không quân K-55 Osan của Mỹ sau khi xảy ra sự cố rò rỉ phốt pho trắng.
Từng được xem là “ốc đảo an toàn” giữa Trung Đông, Dubai đang tung loạt ưu đãi để kéo du khách trở lại sau khi xung đột khu vực phủ bóng lên ngành du lịch.
Cuộc chạy đua giành giật sự sống đang diễn ra tại tỉnh Kumamoto sau trận động đất mạnh 6,8 làm sập một phần AEON Mall và nhiều công trình khác, khiến ít nhất hai người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và nhiều người mất tích.
Sau 5 tháng đối đầu với Mỹ, nền kinh tế Iran tiếp tục chịu sức ép nặng nề từ chiến tranh, trừng phạt và lạm phát, phần lớn cú sốc được chuyển sang người dân.
Ngày 28/7, tại lễ tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Peru, bà Keiko Fujimori, cam kết mở ra một giai đoạn mới cho đất nước, ưu tiên khôi phục an ninh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hàn gắn chia rẽ xã hội sau nhiều năm bất ổn chính trị.
Giới chức Tehran khẳng định tình trạng hiện nay chưa thể coi là một lệnh ngừng bắn và Iran cũng không vội tiến hành đàm phán trực tiếp với Washington.
Ấn Độ đã trở thành nhà cung cấp thuyền viên lớn thứ hai thế giới, với hơn 311.000 chuyên gia hàng hải, chiếm 12,16% lực lượng thuyền viên toàn cầu, chỉ sau Philippines.
Biển Caspi, vùng biển kín lớn nhất thế giới, đang nổi lên như một điểm nóng mới trong cuộc xung đột liên quan Iran và Ukraine.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/7 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào ngày 28/7, trong đó hai bên thảo luận về việc cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và các biện pháp thúc đẩy những nỗ lực chiến lược, ngoại giao nhằm hướng tới hòa bình.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia cảnh báo Iran sẽ ngăn không cho tàu thuyền của bất kỳ công ty hoặc quốc gia nào chấp nhận sử dụng nguồn tiền lấy từ các tài sản bị phong tỏa của Iran đi qua eo biển Hormuz.
Tình trạng kiệt sức trong đội ngũ bác sĩ làm việc tại các khoa cấp cứu ở Canada đang ở mức đáng báo động, khiến gần một nửa số bác sĩ phải giảm giờ làm để phục hồi, thậm chí một số người cân nhắc rời bỏ nghề.
Qatar vừa ra mắt Sàn giao dịch Kim cương Qatar (QDE) nhằm kết nối Doha với các mạng lưới kinh doanh kim cương quốc tế, trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế và nâng cao vị thế của nước này trong lĩnh vực thương mại đá quý toàn cầu.
Các mạng lưới khủng bố Hồi giáo, như tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, "xuất khẩu" hệ tư tưởng cực đoan sang phương Tây, dẫn đến hậu quả là các cuộc tấn công chết người.
Ngày 28/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz và chỉ những tàu được Mỹ cho phép mới có thể đi qua tuyến hàng hải chiến lược này.
Liên minh châu Âu (EU) có thể giảm đáng kể sự phụ thuộc vào khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu nếu đẩy nhanh phát triển điện gió, điện Mặt Trời và bơm nhiệt (heat pump), qua đó tăng cường an ninh năng lượng trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu tiếp tục nhiều bất ổn.