Ngày 30/7, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về cháy rừng tại hai vùng Madrid và Avila, những nơi từng buộc hàng chục nghìn người phải sơ tán.
Pakistan ngày 30/7 khẳng định các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn đang được duy trì, bất chấp việc Washington vừa tiến hành một đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Iran.
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Eyal Zamir, cho biết quân đội nước này sẽ tiếp tục hiện diện tại vùng an ninh ở Liban cho đến khi hoàn thành các mục tiêu đề ra, đồng thời sẵn sàng mở rộng phạm vi hoạt động nếu cần thiết.
Với mục tiêu mở rộng tiềm năng hợp tác thương mại giữa các địa phương của Australia và Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp quốc gia Australia - Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam đầu tiên tại thành phố Perth (bang Tây Australia) với chủ đề “Thúc đẩy thương mại, đầu tư và đối tác chiến lược giữa Australia và Việt Nam”.
Đô đốc Brad Cooper, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), đã xây dựng kế hoạch tiến hành các đợt không kích kéo dài từ 10 đến 14 ngày, nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Iran, trong bối cảnh các cuộc tấn công đáp trả lẫn nhau tiếp diễn trên khắp Trung Đông.
Cơ quan An ninh Y tế Anh (UKHSA) ngày 29/7 cho biết, các đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua đã khiến số ca tử vong tại Anh tăng thêm 2.877 người.
Đợt nắng nóng lịch sử đang bao trùm Hàn Quốc không chỉ lập hàng loạt kỷ lục về nhiệt độ mà còn được các nhà khoa học xem là minh chứng rõ nét cho tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, trước đợt nắng nóng mới với nhiệt độ dự báo lên tới 39 độ C, Hiệp hội các thành phố Đức kêu gọi Chính phủ Liên bang và các bang tăng cường hỗ trợ tài chính cho các đô thị thực hiện các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến cuộc bầu cử chính quyền địa phương Nam Phi năm 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 4/11 tới với sự tham gia tranh cử của 620 đảng phái chính trị, con số cao kỷ lục.
Các quan chức Ukraine cho biết thông tin tình báo do Mỹ và Pháp cung cấp đã giúp lập bản đồ hệ thống phòng không Liên bang Nga, xác định các hành lang bay an toàn cho UAV và lựa chọn các mục tiêu có giá trị cao.
Nền kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) đạt tăng trưởng 0,4% trong quý II/2026, cao hơn dự báo của giới phân tích và cho thấy khả năng chống chịu của khu vực trước tác động từ xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng cao.
Chiều 30/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) và thông qua 14 nghị quyết quan trọng tạo tiền đề phát triển thành phố. Trong đó, có nhiều nghị quyết tạo động lực thúc đẩy phát triển thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm động lực phát triển cho cả vùng.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov lần đầu lên tiếng về nguyên nhân khiến ông bị cách chức.
Ngày 30/7, Ủy ban Bầu cử Australia (AEC) cho biết trên 200.000 công dân nước này đã phải nộp tiền phạt vì không thực hiện nghĩa vụ bỏ phiếu bắt buộc trong cuộc tổng tuyển cử năm 2025.
Hai mươi năm sau khi bị bão Rita gần như xóa sổ, Cameron Parish không chỉ hồi sinh mà còn trở thành trung tâm xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới.
Một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cảng Damietta của Ai Cập ngày 29/7, gây hư hại một trạm tiếp nhận khí đốt.
Mặc dù sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các đợt hạ nhiệt ngắn hạn của giá hàng hóa đã đóng vai trò giảm xóc, bức tranh tổng thể của kinh tế toàn cầu vẫn phân hóa và còn nhiều bất trắc, do xung đột tại Trung Đông tiếp diễn.
Trong tháng 7, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua dự luật về việc thành lập một thủ đô thứ hai, thiết lập khuôn khổ pháp lý để lựa chọn một hoặc nhiều địa phương làm trung tâm dự phòng trong trường hợp Tokyo bị tê liệt do thiên tai hoặc các tình huống khẩn cấp khác.
Chính phủ Áo đã thông qua dự thảo luật tăng cường bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, trong đó cấm trẻ em dưới 14 tuổi sử dụng các nền tảng mạng xã hội và yêu cầu xác thực độ tuổi khi truy cập các trang web có nội dung dành cho người trưởng thành. Dự luật dự kiến được trình Quốc hội xem xét và có thể có hiệu lực từ năm 2027.
Trung tâm Virus học Quốc gia “Vector” của Nga đã bắt đầu thử nghiệm trên động vật đối với các loại vaccine công nghệ mRNA nhằm phòng chống HIV, đậu mùa khỉ và viêm não do ve cắn.