Các thiết bị bay không người lái của SBU đã tấn công nhà máy lọc dầu Orsk ở vùng Orenburg của Liên bang Nga, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 1.500 km, gây ra các vụ nổ tại cơ sở này.
Ngày 10/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lần đầu tiên có mặt tại phiên tòa xét xử tham nhũng để đưa ra lời khai.
Ngày 10/12, Australia đã chính thức khánh thành Trung tâm Pinkenba tại Queensland, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong Sáng kiến Cảnh sát Thái Bình Dương (PPI).
Cảnh sát Nigeria ngày 10/12 cho biết một nhóm vũ trang đã bắt cóc trên 50 người, gồm phụ nữ và trẻ em, trong cuộc tấn công vào làng Kakin Dawa, bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria.
Ngày 9/12, cảnh sát Mỹ đã bắt giữ Luigi Mangione, nghi phạm sát hại ông Brian Thompson, Giám đốc điều hành United Healthcare - một trong những công ty bảo hiểm y tế lớn nhất nước Mỹ hôm 4/12, bên ngoài khách sạn New York Hilton Midtown.
Sự phát triển về kinh tế và nhu cầu công nghệ, nguồn lực của các quốc gia châu Á đã khiến Liên bang Nga xem châu Á như một đối tác chiến lược quan trọng. Chính sách "hướng Đông" của Moskva không chỉ nhằm củng cố an ninh mà còn để tham gia vào nền kinh tế toàn cầu đang phát triển.
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore (VNYA) vừa tổ chức sự kiện trực tuyến “Giấc mơ Du học Singapore 2024”, với gần 200 người tham dự.
Trong buổi họp báo ngày 9/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố một chương mới đã mở ra tại Trung Đông sau khi chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ tại Syria.
Ngày 10/12, ông Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR), tuyên bố Nga đang tiến gần đến việc hoàn thành các mục tiêu của mình tại Ukraine.
Ngày 10/12, người phát ngôn của quân đội Israel đã bác bỏ thông tin cho rằng lực lượng nước này đã xâm nhập vào lãnh thổ Syria vượt quá vùng đệm ngăn cách giữa Syria và Cao nguyên Golan.
Ngày 9/12, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Ngoại trưởng Seyed Abbas Araghchi và Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi đã điện đàm về tình hình hợp tác giữa hai bên trong khuôn khổ thỏa thuận giám sát chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) ngày 10/12 cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ 1 đối tượng, mang 2 quốc tịch Nga - Đức, âm mưu phá hoại hệ thống đường sắt.
Một dự án cải tạo hệ thống đường hầm từ thời Thế chiến thứ 2 tại Đức thành boongke cao cấp dành cho giới siêu giàu đang gây phẫn nộ trong dư luận, đặc biệt là thân nhân các nạn nhân của chế độ Đức Quốc xã.
Mỹ hiện đang đối mặt với hàng loạt tranh cãi liên quan đến việc liệu một lực lượng đối lập có thể thay đổi bản chất của mình?
Ngày 9/12, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk tại bang Florida.
Sự sụp đổ của chính quyền Tổng thống Assad là thử thách đối với Trung Quốc trong việc duy trì mối quan hệ với các nước đối tác lớn trong khu vực.
Theo hãng thông tấn TASS, người đứng đầu Cơ quan An ninh Quốc gia Ba Lan Jacek Siewiera cho biết Ukraine có quá ít nhân lực để phản công, giành lại các vùng lãnh thổ đang bị Nga chiếm đóng.
Truyền thông Thái Lan đưa tin, cảnh sát địa phương đã phát hiện 5 thi thể nam giới trong bể ủ mắm tại một cơ sở sản xuất ở tỉnh Petchabun.
Ngày 12/10, Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật bổ nhiệm công tố viên đặc biệt thường trực để điều tra các cáo buộc hành vi nổi loạn của Tổng thống Yoon Suk-yeol liên quan đến nỗ lực áp đặt thiết quân luật bất thành của ông vào tuần trước.
Điện Kremlin ngày 10/12 tuyên bố, hiện không có kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Bashar al-Assad, mặc dù cựu lãnh đạo Syria đang ở Moskva.
Nhiều quốc gia phương Tây từng đưa các tổ chức đối lập ở Syria vào danh sách khủng bố. Tuy nhiên, mọi thứ có lẽ đang thay đổi khi các lực lượng này kiểm soát Syria sau cuộc nổi dậy thành công. Bà Rachel Marsden, một chuyên gia người Canada đã có bài phân tích trên tờ RT của Nga để làm rõ những điều có thể là mâu thuẫn như trên.