Ngày 9/4, người đứng đầu Cơ quan năng lượng hạt nhân Iran, ông Mohammad Eslami đã bác bỏ mọi hạn chế đối với chương trình làm giàu uranium của nước này, nhấn mạnh rằng yêu cầu của Mỹ và Israel "sẽ không thể thành hiện thực".
Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ở Việt Nam là một sự kiện quan trọng nhằm khẳng định và củng cố quyền lực của nhân dân Việt Nam cũng như thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua. Đây là nhận định của nhà khoa học chính trị người Cuba Luis Manuel Arce Isaac trong cuộc trao đổi với phóng viên TTXVN tại La Habana.
Theo Financial Times ngày 15/3, giá dầu tăng vọt sau khi xung đột tại Trung Đông khiến eo biển Hormuz bị đóng cửa, mang lại lợi ích lớn cho các công ty dầu khí Mỹ, trong khi nhiều tập đoàn năng lượng quốc tế đối mặt với rủi ro gián đoạn sản xuất và chuỗi cung ứng.
Nhật Bản dự kiến bắt đầu giải phóng kho dự trữ dầu mỏ quốc gia từ ngày 16/3, nhằm giảm bớt tác động từ cú sốc giá dầu do xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran gây ra. Động thái này gợi nhắc lại cuộc khủng hoảng dầu mỏ nửa thế kỷ trước – sự kiện từng thúc đẩy Chính phủ Nhật Bản thiết lập hệ thống dự trữ chiến lược quốc gia.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 của Việt Nam, Giáo sư Khúc Cường, chuyên gia bình luận của kênh truyền hình Trung Quốc CGTN và là giảng viên Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc cho rằng đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều mục tiêu chiến lược về kinh tế - xã hội và quản trị quốc gia.
Cuộc chiến tại Trung Đông có những diễn biến mới đáng chú ý khi Mỹ tấn công hòn đảo huyết mạch của Iran, kêu gọi các nước điều tàu chiến tới eo biển Hormuz. Trong khi đó, Iran cũng tăng cường đáp trả bằng các vụ tấn công vào nhiều nước.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố Tehran đang nhận được “hợp tác quân sự” từ Liên bang Nga và Trung Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp Vùng Vịnh nếu Mỹ tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran.
Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Giáo sư, Tiến sĩ Thành Hán Bình, Viện trưởng điều hành Viện Nghiên cứu khu vực và quốc gia, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Công nghiệp Chiết Giang (Trung Quốc), cho biết quyết định tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp tại Việt Nam sớm hơn 2 tháng so với thông lệ là một bước đi rất thực tế.
Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), các quan chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu vòng đàm phán thương mại mới tại Paris vào ngày 15/3, trong nỗ lực chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng 3.
Trong bối cảnh xung đột leo thang, Iran tuyên bố thế giới cần chuẩn bị cho kịch bản giá dầu mỏ chạm mốc 200 USD/thùng. Nhưng kịch bản này có khả năng trở thành hiện thực?
Trong khuôn viên chùa Khánh An ở tỉnh Udon Thani của Thái Lan, cộng đồng người Việt tại Đông Bắc Thái Lan ngày 14/3 đã tổ chức Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và đồng bào tử nạn qua các thời kỳ. Đây là hoạt động hằng năm thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn và tinh thần hướng về quê hương nguồn cội của cộng đồng kiều bào.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa mới và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 là sự kiện chính trị quan trọng không chỉ đối với người dân Việt Nam, mà còn thu thút sự quan tâm của các nước, nhất là khu vực Đông Nam Á.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ nhận được khoản phí khoảng 10 tỷ USD từ các nhà đầu tư trong thương vụ thâu tóm mảng kinh doanh của TikTok tại Mỹ vừa hoàn tất.
Cố vấn của Tổng thống Donald Trump kêu gọi Mỹ “tuyên bố chiến thắng rồi rút khỏi Iran”, khi bất đồng trong phong trào MAGA về chiến tranh ngày càng gia tăng.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, các thủ lĩnh truyền thống cùng đại diện cộng đồng văn hóa Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) ngày 14/3 đã có mặt tại sân bay ở Abidjan để chào đón sự trở về của chiếc trống lịch sử Djidji Ayokwè - hiện vật văn hóa đầu tiên được Pháp trao trả cho quốc gia Tây Phi này sau hơn 1 thế kỷ.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra ngày 15/3 là sự kiện chính trị quan trọng không chỉ đối với người dân Việt Nam mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, học giả nước ngoài. Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Tokyo nhân dịp này, ông Toshiro Nishizawa, Giáo sư tại Đại học Tokyo đánh giá cao vai trò ngày càng nổi bật của Quốc hội Việt Nam và chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội, khẳng định việc mở rộng giao lưu nhân dân cũng góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 15/3, ông Sophon Saram của đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) đã được bầu làm Chủ tịch Hạ viện, cũng là Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, đánh bại ứng cử viên Parit Wacharasindhu của đảng Nhân dân (PP) trong một cuộc bỏ phiếu kín tại phiên họp đầu tiên của Hạ viện mới được bầu của nước này. Ông Sophon giành được 289 phiếu, trong khi ông Parit nhận được 123 phiếu. Cuộc bỏ phiếu cũng ghi nhận 80 phiếu trắng và 3 phiếu không hợp lệ.
Bộ trưởng Nhà nước phụ trách các vấn đề đối ngoại của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Lana Nusseibeh cho biết nước này có thể chống chịu trước các cú sốc từ xung đột, đồng thời khẳng định Abu Dhabi sẽ kiên quyết bảo vệ mô hình phát triển và ổn định khu vực.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 14/3 kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng hạ nhiệt căng thẳng và quay lại đối thoại nhằm chấm dứt xung đột leo thang giữa Israel và phong trào Hezbollah tại Liban, trong bối cảnh số người thiệt mạng tại quốc gia Trung Đông này tiếp tục tăng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh cử tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz, sau khi Iran trên thực tế đã phong tỏa tuyến đường thủy quan trọng này.
Các nỗ lực trung gian quốc tế nhằm thúc đẩy đối thoại để hạ nhiệt xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran hiện chưa đạt tiến triển, trong bối cảnh cả Washington và Tehran đều chưa sẵn sàng tham gia đàm phán, trong khi các nước khu vực tiếp tục kêu gọi giải pháp ngoại giao.