Quân đội Liban ngày 8/1 cho biết đã hoàn tất giai đoạn đầu trong kế hoạch triển khai lực lượng và kiểm soát vũ khí của lực lượng Hezbollah tại miền Nam nước này, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Syria đã được giải phóng hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong đợt tấn công cuối cùng của quân đội Syria.
Các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa quân đội Mỹ và Hàn Quốc và những lời đe dọa của Mỹ về một cuộc chiến tranh phủ đầu đối với Bình Nhưỡng đã khiến nguy cơ bùng phát chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên trở nên rõ ràng hơn.
Máy bay tiêm kích F-22 Raptor của quân đội Mỹ trong khi tham gia cuộc tập trận chung với Hàn Quốc đã bị kéo khỏi đường băng.
Ngày 6/12, Israel hoan nghênh quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là phản ứng tích cực duy nhất mà Washington nhận được giữa hàng loạt những tiếng nói quan ngại và tiêu cực từ cộng đồng quốc tế.
Bất ngờ là nhân vật của năm 2017 mà TIME bình chọn không phải là những cái tên gây nhiều xôn xao thời gian qua.
Nga sẽ không ngăn cản các vận động viên tham gia thi đấu tại Thế vận hội mùa Đông 2018 với tư cách cá nhân.
Ban lãnh đạo Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 6/12 thông báo cơ quan quyền lực nhất LHQ này sẽ triệu tập phiên họp khẩn vào ngày 8/12 để thảo luận về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Ngày 6/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính phủ nước này có nguy cơ phải "đóng cửa" vào thứ Bảy (9/12), đồng thời đổ lỗi cho lập trường của phe Dân chủ trong vấn đề nhập cư.
Ngày 6/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres tuyên bố không thể có giải pháp nào thay thế cho giải pháp hai nhà nước giữa Israel và Palestine, và Jerusalem là vấn đề quy chế cuối cùng cần phải được giải quyết thông qua đàm phán trực tiếp.
Ngày 6/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ về thành phố này một khi công tác chuẩn bị hoàn tất.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 6/12 xác nhận ông sẽ tham gia tranh cử trong năm 2018. Nếu giành chiến thắng, đây sẽ là nhiệm kỳ Tổng thống thứ 4 của ông Putin.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, ngày 6/12, 8 nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã tổ chức cuộc diễn tập liên hợp chống chủ nghĩa khủng bố trên không gian mạng tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc.
Ủy ban Ngân hàng thuộc Thượng viện Mỹ ngày 6/12 đã bỏ phiếu nhất trí chuyển tới Thượng viện xem xét dự luật nới lỏng lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng năm 2007-2009 luật lệ quy định đối với các ngân hàng.
Theo phóng viên TTXVN tại Praha, ngày 6/12, Tổng thống Milos Zeman đã bổ nhiệm tỷ phú Andrej Babis, lãnh đạo phong trào ANO, làm Thủ tướng mới của CH Séc. Ông Babis sau đó đã tuyên thệ nhậm chức.
Ngày 6/12, Ủy ban châu Âu (EC) đã công bố tầm nhìn về cải tổ khu vực Đồng tiền chung châu Âu, trong đó bao gồm việc thành lập một phiên bản Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) của châu Âu.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, chiều 6/12 (theo giờ địa phương), hoạt động phong tỏa khu vực xung quanh một tòa nhà ở thành phố Ulm, miền Nam nước này đã kết thúc, sau khi cảnh sát địa phương xác nhận bưu kiện khả nghi được phát hiện tại đây vào sáng cùng ngày không gây mối đe dọa nào.
Ngày 6/12, các công tố viên Đức thông báo đã dừng điều tra nhằm vào các giáo sĩ Hồi giáo bị tình nghi làm gián điệp cho Thổ Nhĩ Kỳ do không đủ bằng chứng.
Ngày 5/12 trang mạng www.aspistrategist.org.au đã đăng bài viết của chuyên gia Mark Leonard, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Hội đồng Chính sách đối ngoại châu Âu, về các cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong nội bộ Liên minh châu Âu.
Hãng hàng không của Singapore – Singapore Airlines đã thay đổi lộ trình các chuyến bay Seoul-Los Angeles từ tháng 7 năm nay để đề phòng các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.
Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố quyết định về việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel hoặc dời Đại sứ quán tới Jerusalem vào 13h ngày 6/12 (giờ địa phương, tức 1 giờ sáng 7/12 theo giờ Việt Nam), nhiều nhà lãnh đạo các tổ chức quốc tế và các nước trên thế giới đã lên tiếng cảnh báo Washington về động thái trên.