Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Myanmar (NDSC) tuyên bố giai đoạn đầu tiên của cuộc tổng tuyển cử đang diễn ra ở nước này đã hoàn tất, với tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 52,13%.
Lực lượng an ninh Pháp ngày 13/5 cho biết đang mở rộng cuộc điều tra vụ tấn công bằng dao ở trung tâm thủ đô Paris vào đêm 12/5, theo đó danh tính của hung thủ đã được xác định.
Trục trặc kỹ thuật đã khiến hai mẹ con người phụ nữ bất ngờ rơi tọt khỏi chiếc vòng xoay cảm giác mạnh đang quay độ cao 10 m dẫn đến tử vong.
Một vụ nổ bom nữa đã xảy ra sáng 14/5 tại trụ sở cảnh sát ở thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java của Indonesia, nơi trước đó 1 ngày ít nhất 13 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom liều chết liên tiếp nhằm vào 3 nhà thờ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/5 cho biết Washington và Bắc Kinh đang phối hợp để đưa hãng sản xuất thiết bị viễn thông ZTE của Trung Quốc - vốn đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi một lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ - nhanh chóng trở lại hoạt động kinh doanh.
Cảnh sát Indonesia cho biết có thêm một vụ nổ bom xảy ra đêm 13/5 tại một thị trấn gần thành phố Surabaya của tỉnh Đông Java, nơi trước đó xảy ra các vụ đánh bom liều chết liên tiếp nhằm vào 3 nhà thờ, cướp đi sinh mạng của ít nhất 13 người, trong đó có cả các thủ phạm.
Vài ngày sau một vụ tấn công bằng dao khiến 1 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng, sáng 13/5, đền thờ Hồi giáo dòng Shiite Imam Hussain ở thị trấn Verulam, ngoại ô thành phố cảng miền Đông Durban của Nam Phi, lại phải tiến hành sơ tán các tín đồ đang cầu nguyện bên trong vì phát hiện một thiết bị nghi là bom.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 13/5, phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas đã kêu gọi người dân Palestine tham gia cuộc biểu tình lớn nhất từ trước tới nay ở phía Đông Dải Gaza nhằm phản đối việc Mỹ chuyển Đại Sứ quán tại Israel tới Jerusalem cũng như sự bao vây và phong tỏa của Tel Aviv ở Gaza.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres ngày 13/5 đã lên án các vụ tấn công khủng bố nhằm vào những người đang đi lễ tại 3 nhà thờ ở tỉnh Surabaya, Indonesia xảy ra trước đó cùng ngày. Nhà lãnh đạo LHQ bày tỏ sự kinh hoàng trước thông tin trẻ em đã được sử dụng để tham gia vụ tấn công.
Cuộc gặp mặt trực tiếp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử trong quan hệ giữa Washington và Bình Nhưỡng - đồng thời cho thấy một sự thay đổi thái độ bất ngờ của những nhà lãnh đạo chỉ mấy tháng trước thôi còn dành cho nhau những lời đe dọa.
Ngày 13/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ an ninh và thương mại với Anh. Phát biểu được nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra khi tham dự diễn đàn thường niên Tatlidil trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Anh.
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 13/5, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Nirmala Sitharaman tuyên bố rằng phát biểu của cựu Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif công khai thừa nhận hoạt động của các nhóm vũ trang tại Pakistan là "sự tiết lộ nghiêm trọng".
Xác một sinh vật biển to lớn và “lông lá” trôi dạt vào bờ biển Philippines đã dấy lên lo ngại rằng một thảm họa thiên nhiên sắp xảy ra.
Chiến tranh Lạnh đã kết thúc được một khoảng thời gian dài nhưng đến gần đây, quân đội Mỹ mới hé lộ cho công chúng biết đến phần nào về căn cứ tối mặt ẩn sâu trong núi hiện vẫn “cần mẫn” hoạt động theo dõi mối đe dọa hạt nhân từ các đối thủ của Washington.
Vì mải chụp ảnh selfie cùng chồng khi ở trên cầu thang máy, một bà mẹ đã đánh rơi con gái mới 10 tháng tuổi dẫn đến tai nạn thương tâm.
Từ khi nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã rút Mỹ khỏi rất nhiều thỏa thuận và chỉ đang xây dựng một thỏa thuận với Triều Tiên.
Ngày 13/5, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton cho biết các doanh nghiệp châu Âu giao dịch với Iran sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran có thể hứng chịu các biện pháp trừng phạt của Washington.
Nếu Triều Tiên đồng ý từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân, điều này sẽ dẫn tới việc "giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt" nhằm vào Triều Tiên. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đưa ra tuyên bố này ngày 13/5.
Ngày 13/5, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tái khẳng định rằng nếu lợi ích của nước này được bảo vệ, Tehran vẫn có thể duy trì cam kết đối với thỏa thuận hạt nhân mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), mà nước này ký năm 2015 với nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ, cùng với Đức).
Chiều 13/5, lực lượng chức năng Indonesia đã công bố kết quả điều tra sơ bộ 3 vụ đánh bom liên tiếp nhằm vào 3 nhà thờ Thiên chúa giáo ở thành phố Surabaya, trong đó xác định thủ phạm là một gia đình 6 người gồm bố, mẹ và 4 người con từ 9 đến 18 tuổi.
Indonesia đã thiết lập các cơ chế đặc thù, bao gồm thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách đề phòng nguy cơ tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) ở quốc gia Đông Nam Á này vào tháng 8 tới.