Hơn 1/3 dân số đảo quốc Tuvalu đã nộp đơn xin chuyển đến Australia theo chương trình cấp thị thực mang tính bước ngoặt được tạo ra để giúp người dân nơi đây thoát khỏi cảnh bị mực nước biển dâng cao nhấn chìm.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang gặp khó trong việc chứng minh tuyên bố rằng các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran là một thắng lợi toàn diện, khi đến nay vẫn chưa đưa ra được bằng chứng công khai thuyết phục để củng cố nhận định này.
Bỉ vừa khuyến cáo công dân nước này thận trọng khi tới Hungary, sau khi chính quyền nước sở tại cấm tổ chức lễ diễu hành Budapest Pride dự kiến diễn ra cuối tuần này.
Ngày 26/6, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết thương mại toàn cầu đã tăng trưởng nhẹ vào đầu năm 2025, nhưng sẽ giảm đi vào cuối năm nay.
Cảng Thiên Tân, cảng thông minh không phát thải carbon đầu tiên trên thế giới, đang nỗ lực đạt được mục tiêu nâng công suất thông qua container hàng năm lên 35 triệu container (TEU) vào năm 2035, góp phần kết nối Trung Quốc với các nước Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố năng lực hạt nhân của Iran đã bị “xóa sổ”. Tuy nhiên, các cơ quan tình báo vẫn đang làm rõ mức độ thiệt hại thực tế.
Theo thông báo của Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) vào ngày 27/6, Phó Thủ tướng nước này, ông Oleksii Chernyshov đang bị cơ quan chức năng đề nghị áp dụng biện pháp đình chỉ công tác do liên quan đến cáo buộc tham nhũng.
Ngày 26/6, Phó Đại diện thường trực Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo), ông Roman Ustinov bày tỏ Moskva quan ngại về quyết định của Iran ngừng hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) - cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc (LHQ).
Một công ty khởi nghiệp tại Anh đang phát triển công nghệ thu giữ carbon trên tàu chở hàng, với mục tiêu góp phần giảm phát thải trong ngành vận tải biển - lĩnh vực hiện chiếm khoảng 3% lượng khí nhà kính toàn cầu.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, xác nhận rằng Israel từng có ý định ám sát Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei nếu có cơ hội thực hiện.
Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth MacDonough có thể không phải là gương mặt được nhiều người biết đến, nhưng bà lại là nhân vật có khả năng “dội gáo nước lạnh” vào siêu dự luật cải cách thuế của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 26/6, Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Kristi Noem tuyên bố Guatemala và Honduras đã “ký kết các thỏa thuận với Mỹ nhằm cho phép tiếp nhận người xin tị nạn từ các quốc gia khác”, vốn nộp đơn xin tị nạn tại Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau đó, Chính phủ Guatemala và Honduras đều bác bỏ thông tin mà phía Mỹ đưa ra.
Bộ Thương mại Mỹ ngày 26/6 đã thiết lập quy trình cho phép mở rộng danh mục phụ tùng ô tô nhập khẩu chịu thuế 25%, một động thái có thể gây thêm sức ép lên ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, nhất là các nhà sản xuất tại châu Âu và Hàn Quốc.
Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 26/6 cho rằng các nước đồng minh của Mỹ ở châu Á cũng có thể nâng mức chi tiêu quốc phòng nếu các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể thực hiện điều này.
Ngày 26/6, Ecuador thông báo thủ lĩnh cấp cao của tổ chức tội phạm "Border Commandos" đã bị bắt giữ tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên hợp quốc (LHQ) ngày 26/6 cho biết Dịch vụ Hàng không Nhân đạo LHQ (UNHAS), đã buộc phải cắt giảm hơn 22% đội bay toàn cầu (tương đương với 17 máy bay) kể từ đầu năm 2025 do thiếu kinh phí trong bối cảnh nhiều quốc gia cắt giảm viện trợ, đặc biệt là Mỹ.
Ngày 26/6, một tòa án tại Italy đã tuyên phạt tù đối với các giám đốc điều hành (CEO) có liên quan nhà máy Miteni đã giải thể của Italy vì “hóa chất vĩnh cửu” PFAS gây ô nhiễm nguồn nước mà hàng trăm nghìn người sử dụng. Khung hình phạt cao nhất lên tới 17 năm tù và tổng án tù đối với các bị can là hơn 141 năm.
Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) diễn ra từ ngày 26-27/6, các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận về việc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, đàm phán thương mại với Mỹ nhằm tránh nguy cơ bị áp thuế cao và ứng phó với tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng tại Dải Gaza.
Ngày 26/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU) đã trở thành một trong những trung tâm chủ chốt của sự phát triển toàn cầu.
Ngày 26/6, giới chức Colombia cho biết, số người thiệt mạng trong vụ lở đất ở thành phố Bello, tỉnh Antioquia, Tây Bắc Colombia đã tăng lên 16 người, trong khi công tác tìm kiếm những người mất tích vẫn đang tiếp tục.