Tổng thống Donald Trump đang tìm cách buộc Iran phải từ bỏ kho dự trữ uranium đã làm giàu - một bài toán nan giải mà chính quyết định của ông cách đây 8 năm góp phần tạo ra.
Ngày 25/4, hàng nghìn người dân Israel đã tập trung tại trung tâm Tel Aviv để tham gia một cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ theo đuổi chính sách hòa bình.
Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngành du lịch miền Nam Algeria đang ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, đón được khoảng 470.000 lượt khách trong mùa du lịch kéo dài từ tháng 10/2025 đến tháng 4/2026. Kết quả này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa sa mạc Sahara thành điểm đến quốc tế.
Một nghi phạm mang theo nhiều vũ khí vẫn lọt qua lớp an ninh bên ngoài tại bữa tiệc có ông Trump tham dự, làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng trong hệ thống bảo vệ vốn được thiết kế nhiều tầng nghiêm ngặt quanh Tổng thống Mỹ.
Ngày 26/4, chuyến bay của hãng hàng không SWISS từ Delhi (Ấn Độ) đi Zurich (Thụy Sĩ) đã phải hủy cất cánh do sự cố động cơ khiến 6 hành khách bị thương.
Ngày 26/4, Phó trưởng phái bộ Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) đã cảnh báo cần thận trọng trước bất kỳ thay đổi nào liên quan đến cơ chế kiểm soát và sử dụng Khu phi quân sự (DMZ) trên Bán đảo Triều Tiên, nhấn mạnh thỏa thuận đình chiến hiện nay là một “khuôn khổ đã được chứng minh” về hiệu quả.
Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 26/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại thủ đô Viêng Chăn, Tổng hội người Việt Nam tại Lào đã trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Ngày 25/4, tại thủ đô Kuala Lumpur, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã phối hợp với Hiệp hội Hữu nghị Malaysia - Việt Nam (MVFA) trang trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.
Ngày 24/4, tại New York (Mỹ), Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã chủ trì buổi gặp gỡ, thông tin với bạn bè Mỹ về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ 21 diễn ra ngày 25/4 tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, các du học sinh Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật thông qua chuỗi hoạt động quảng bá văn hóa dân tộc, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đã nhận được một đề xuất mới từ phía Iran, ngay sau khi ông quyết định hủy chuyến đi của các đặc phái viên Mỹ đến Islamabad.
Lãnh đạo Mexico và Venezuela đã lên án vụ nổ súng tại bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.
Ngày 25/4, tổ chức Collectif Dioxine-Vietnam và Ủy ban ủng hộ vụ kiện của bà Trần Tố Nga phối hợp với chính quyền thành phố Paris cùng nhiều hội đoàn Pháp - Việt đã tổ chức lễ khánh thành bia tưởng niệm nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Công viên Choisy, quận 13, thủ đô Paris.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng đoạn video ghi lại phản ứng của Cơ quan Mật vụ Mỹ đối với nghi phạm nổ súng tại bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.
Ngày 26/4, nhà chức trách về động vật hoang dã và cứu hộ lướt sóng của Australia đã thông báo đóng cửa một loạt bãi biển phía Nam Sydney sau khi phát hiện những con cá mập trắng lớn và cá mập bò đang ăn xác một con cá voi dạt vào bờ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức họp báo ngay sau vụ nổ súng tại bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.
Ngày 25/4, tại Nhà Việt Nam ở Washington D.C, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ đã tổ chức chương trình “Hướng về cội nguồn” nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Triển vọng khôi phục các nỗ lực hòa giải giữa Iran và Mỹ thông qua vai trò trung gian của Pakistan một lần nữa trở nên mong manh, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ hủy chuyến thăm Islamabad của hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner vào tối 25/4.
Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ tăng cường hợp tác an ninh, kinh tế và năng lượng với các đối tác Trung Đông trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran làm gián đoạn thương mại toàn cầu và đẩy giá năng lượng tại châu Âu tăng mạnh.
Ngày 25/4, Văn phòng thủ tướng Israel cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội tiến hành các đòn tấn công mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah trên lãnh thổ Liban.