Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo công dân rời khỏi một loạt quốc gia Trung Đông trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Tuy nhiên, một số cơ quan đại diện ngoại giao của Mỹ trong khu vực cho biết không thể hỗ trợ sơ tán công dân.
Nợ công của Mỹ sẽ tăng lên mức tương đương 140% GDP trong vòng 5 năm tới.
Ngày 26/2, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã ấn định thời điểm tiến hành tổng tuyển cử năm nay vào ngày 24/3 tới.
Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về AI vô tình phơi bày rạn nứt giữa hai nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực này: ông Sam Altman và ông Dario Amodei.
Động thái mới của Washington vấp phải chỉ trích gay gắt từ phía Palestine, trong khi Israel hoan nghênh và coi đây là bước đi tích cực.
Nền kinh tế Nga đã vượt qua được cú sốc ban đầu của cuộc chiến, nhưng các lệnh trừng phạt, tài sản bị đóng băng và đầu tư thất thoát tiếp tục gây áp lực lên tăng trưởng dài hạn.
Các nghị sĩ Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) đã bỏ phiếu thông qua việc gửi kiến nghị tới Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) về khả năng chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine.
Theo báo La Tribune của Pháp, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị chấm dứt hoàn toàn việc nhập khẩu khí đốt từ Nga vào năm 2027, Libya đang nỗ lực tăng mạnh sản lượng khí tự nhiên nhằm tái khẳng định vị thế của mình trên thị trường năng lượng châu Âu.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho biết nước này sẽ tập trung phát triển và triển khai các loại vũ khí chiến lược mới trong vòng 5 năm tới, theo kế hoạch quốc phòng dài hạn vừa được thông qua.
Giới chức Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét khả năng đưa ra một thỏa thuận không chính thức với Hungary liên quan đến nguồn cung dầu Nga, nhằm thuyết phục nước này dỡ bỏ quyền phủ quyết đối với khoản vay khẩn cấp trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine.
Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD) ngày 26/2 cho biết tác động kinh tế từ các mức thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong năm qua "thấp hơn nhiều" so với dự kiến, đồng thời cơ quan này cũng nâng dự báo tăng trưởng cho năm 2026.
Công ty cổ phần Điện lực Tokyo (TEPCO) của Nhật Bản ngày 26/2 đã giới thiệu một cánh tay robot dài 22 mét, được thiết kế đặc biệt để thu thập mẫu vật liệu phóng xạ bên trong nhà máy điện hạt nhân Fukushima Số 1.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 26/2 cho biết đã ngăn chặn âm mưu tấn công nhằm vào một sĩ quan cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nga tại thành phố St. Petersburg. Liên quan đến vụ việc trên, FSB đã bắt giữ 2 người Nga.
Hãng tin Al Jazeera của Qatar ngày 26/2 dẫn bài đăng trên mạng xã hội của hãng thông tấn nhà nước Oman, quốc gia đóng vai trò trung gian, cho biết Iran và Mỹ sẵn sàng với “những ý tưởng mới và sáng tạo”.
Tờ The Information mới đây dẫn các nguồn thạo tin cho biết, kế hoạch đầu tư lên tới 50 tỷ USD của Amazon vào OpenAI có thể sẽ tùy thuộc vào việc OpenAI thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) hoặc đạt được cột mốc về trí tuệ nhân tạo tổng hợp (AGI).
Khi Trung Quốc đối mặt với tình trạng dân số suy giảm và tỷ lệ sinh con thấp nhất trong lịch sử, nhiều người đã tìm thấy tình yêu với chatbot thay vì con người.
Với chủ đề “Nước Mỹ ở tuổi 250: Mạnh mẽ - Thịnh vượng - Được tôn trọng”, Thông điệp Liên bang 2026 của Tổng thống Donald Trump không chỉ là bản tổng kết chính sách, mà còn được xem như một tuyên ngôn chính trị trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ.
Vụ trộm chấn động tại Louvre không chỉ khiến ban lãnh đạo bảo tàng lao đao mà còn đẩy giấc mơ ghi dấu ấn văn hóa bằng một “Louvre mới” của Tổng thống Macron vào tình thế dang dở.
Việc Bắc Kinh cam kết đặt mua tới 120 máy bay của Airbus là kết quả nổi bật nhất trong chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Đức Friedrich Merz nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa nền kinh tế lớn nhất châu Âu và đối tác thương mại quan trọng nhất của nước này, trong bối cảnh bất định toàn cầu gia tăng do làn sóng thuế quan của Washington.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Giáo hoàng Leo XIV sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài dài ngày đầu tiên trong năm nay (từ ngày 13-23/4), thăm Algeria, Angola, Guinea Xích Đạo và Cameroon. Đáng chú ý, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của một Giáo hoàng tới Algeria – quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo.
Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng ngày 26/2, Trung Quốc tái khẳng định phản đối mọi hình thức leo thang hạt nhân liên quan đến xung đột Ukraine, sau khi Nga cáo buộc Anh và Pháp đang chuẩn bị cung cấp vũ khí hạt nhân cho Kiev.