Psilocybin - một chất gây ảo giác - có thể sẽ là cứu tinh của ngành chăm sóc sức khỏe tâm thần trong tương lai. Đây là phát hiện mới nhất từ thử nghiệm tiên phong của trường Đại học Công nghệ Swinburne (Australia) trong việc dùng chất gây ảo giác để điều trị chứng trầm cảm.
Ngày 14/10, nền tảng mạng xã hội Instagram của công ty Meta thông báo đã tăng cường lọc nội dung đối với các tài khoản thiếu niên khi đồng bộ hóa với tiêu chuẩn phân loại phim PG-13 của Mỹ.
Ngày 14/10, Anh và Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với một mạng lưới đa quốc gia có trụ sở tại Đông Nam Á bị cáo buộc điều hành các “trung tâm lừa đảo” trực tuyến quy mô lớn, sử dụng lao động là nạn nhân buôn người để lừa đảo trên toàn cầu.
Ngày 14/10, hỏa hoạn nghiêm trọng đã bùng phát tại một nhà máy may và kho hóa chất liền kề ở thủ đô Dhaka của Bangladesh, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.
Ngày 14/10, Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu (EU) Maros Sefcovic cho biết khối này đang phối hợp với các đối tác trong Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) đưa ra phản ứng trước các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và công nghệ liên quan đến đất hiếm của Trung Quốc.
Đồng đô la và trái phiếu kho bạc Mỹ cùng sụt giảm đồng thời, báo hiệu bước ngoặt lịch sử cho vị thế bá chủ tài chính toàn cầu, tạo áp lực cực lớn lên nền kinh tế Mỹ.
Ngày 14/10, giới chức y tế tại Dải Gaza cho biết Israel đã tiến hành đợt bàn giao đầu tiên gồm 45 thi thể người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến tại vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này.
Ngày 14/10, Hạ viện Madagascar đã bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống Andry Rajoelina, người đã rời khỏi đất nước sau khi xảy ra các cuộc biểu tình căng thẳng ở trong nước.
Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14/10 xác nhận khoảng 80 công dân nước này đang mất tích hoặc chưa thể xác minh an toàn tại Campuchia.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa ban hành cảnh báo đối với 3 loại siro ho ở Ấn Độ được xác định có chứa thành phần độc hại, đồng thời kêu gọi các cơ quan y tế trên toàn thế giới lập tức báo cáo nếu phát hiện có các loại thuốc này bán ở trong nước.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, Moskva (Moscow) vẫn để ngỏ khả năng đàm phán hòa bình nhưng buộc phải tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Trước làn sóng thuế quan từ Mỹ, Anh và Ấn Độ đang gạt bỏ khác biệt để siết chặt hợp tác thương mại, bất chấp những tranh cãi về quan hệ với Nga.
Ngày 14/10, Tổng thống Madagascar Andry Rajoelina thông báo đã giải tán Quốc hội, động thái được cho là có thể làm leo thang căng thẳng với những người biểu tình và lực lượng quân đội vốn khiến ông phải rời khỏi đất nước.
Uzbekistan thúc đẩy tham vọng trở thành trung tâm năng lượng hạt nhân Trung Á, khéo léo cân bằng hợp tác với cả Nga và Trung Quốc để giảm phụ thuộc và đảm bảo an ninh chiến lược.
Quyết định tăng mạnh thuế thép khiến dư luận đặt nghi vấn liệu Brussels có đang đi theo mô hình thuế quan cứng rắn kiểu chính quyền Trump để bảo vệ ngành công nghiệp thép đang lao đao?
Kế hoạch ngừng bắn do Mỹ bảo trợ bị nghi ngờ thiếu chi tiết và khó thực thi. Kế hoạch lập lực lượng quốc tế ISF gặp nhiều trở ngại. Mỹ, Pháp, Ai Cập đều lưỡng lự, còn Hamas phản đối, khiến tương lai an ninh Gaza thêm bấp bênh.
Theo The Wall Street Journal (Mỹ), cả Mỹ và Trung Quốc đều ngầm thể hiện ý định xoa dịu tình hình, ít nhất là ở thời điểm hiện tại, giữa lúc tranh chấp thương mại vẫn đang tiếp diễn.
Ngày 14/10, các quan chức của Liên hợp quốc (LHQ) cùng các tổ chức nhân đạo quốc tế đã đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng về tình hình ở Gaza, trong đó nhấn mạnh những thử thách lớn về mặt tái thiết, khó khăn trong việc mở rộng viện trợ, cũng như nhu cầu nhân đạo cấp bách của khu vực này.
Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về tương lai Gaza tại Sharm el-Sheikh (Ai Cập) đánh dấu nỗ lực ngoại giao lớn nhất kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát. Dưới sự thúc đẩy của Tổng thống Mỹ Donald Trump, các bên trung gian như Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, một thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin đã ra đời, mở ra lộ trình hòa bình mới cho Trung Đông. Đây được xem là bước đi đầu tiên trong kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm của Tổng thống Trump.
Quân đội Mỹ đang tìm cách mua lượng khoáng sản đất hiếm trị giá tới 1 tỷ USD phục vụ sản xuất vũ khí, trong bối cảnh Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu các nguyên liệu chiến lược.