Lính cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy đất tại tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, ngày 2/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát
Cơ quan Quản lý thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết ngày 24/8, nhiều điểm cháy vẫn đang hoạt động, trong khi các chiến dịch quy mô lớn tiếp tục được triển khai tại những địa bàn có nguy cơ cháy cao, trong đó có các tỉnh Tây Kalimantan, Trung Kalimantan và Nam Kalimantan trên đảo Borneo, cùng Riau, Nam Sumatra và Jambi trên đảo Sumatra.
Hơn 24.000 lính cứu hỏa đã được triển khai tại Sumatra và Borneo. Tuy nhiên, hạn hán, gió mạnh và thảm thực vật khô khiến công tác khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Một số điểm nóng nằm tại những khu vực mà lực lượng mặt đất không thể tiếp cận, buộc chính quyền địa phương đề nghị tăng cường máy bay trực thăng và các phương tiện chuyên dụng để thả nước từ trên không. Theo số liệu được công bố, cháy rừng và đất than bùn đã thiêu rụi hơn 36.000 ha tại 10 tỉnh của Indonesia.
Trước tình hình khói mù ngày càng nghiêm trọng, ngày 24/8, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã tới các khu vực chịu ảnh hưởng tại Riau và tỉnh lân cận Nam Sumatra, sau chuyến thị sát Trung Kalimantan 2 ngày trước đó. Tổng thống Prabowo cam kết chính phủ tiếp tục hỗ trợ các chiến dịch chữa cháy, trong đó có việc triển khai thêm trực thăng thả nước và cung cấp oxy cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu vực bị ảnh hưởng. Ông cũng yêu cầu các cơ quan chức năng ghi nhận và báo cáo đầy đủ tiến độ hoạt động của các đội chữa cháy, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng nhằm ngăn chặn nguy cơ cháy rừng ngay từ đầu.
Khoảng 1.000 binh sĩ và cảnh sát dự kiến được triển khai phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền và phòng ngừa cháy rừng, cháy đất. Để tăng cường năng lực ứng phó, Bộ Giao thông Indonesia đã cho phép 35 máy bay đăng ký ở nước ngoài tham gia các hoạt động chữa cháy, bao gồm thả nước và tuần tra trên không. Các máy bay này có thể được điều động nhanh tới những khu vực chịu ảnh hưởng tùy theo diễn biến cháy rừng.
Ngoài ra, Indonesia còn đẩy mạnh các hoạt động điều chỉnh thời tiết như tạo mưa nhân tạo, với khoảng 30 máy bay được sử dụng cho nhiệm vụ thả nước và gieo mây tại Kalimantan, trong khi 22 trực thăng được triển khai tại Sumatra.
Trong một động thái cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình trạng khói mù, Malaysia ngày 24/8 cho biết Indonesia đã cho phép máy bay của nước này tiến vào không phận Indonesia để thực hiện gieo mây dọc khu vực biên giới chung, nhằm bảo đảm chất lượng không khí trước các dịp lễ lớn của Malaysia trong thời gian tới.
Cùng ngày, tại Mỹ, gần 40 ngôi nhà đã bị thiêu rụi hoặc hư hại và ít nhất 7 người bị thương khi một đám cháy rừng Hawk tiếp tục đe dọa Reno, thủ phủ quận Washoe, bang Nevada, bờ Tây nước Mỹ. Theo giới chức, đám cháy bùng phát từ ngày 22/8 này đã thiêu rụi hơn 6.000 ha đất rừng song không lan rộng thêm và lực lượng chức năng đã kiểm soát được 27% đám cháy. Theo InciWeb, hệ thống quản lý thông tin sự cố đa loại hình thiên tai liên cơ quan của Mỹ, có khoảng 90.000 cư dân sinh sống tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi các cảnh báo và lệnh sơ tán.
Thống đốc bang Nevada, ông Joe Lombardo, đã ban bố tình trạng khẩn cấp đối với quận Washoe từ tối 22/8 theo giờ địa phương. Các trường học trên toàn quận Washoe đã đóng cửa vào ngày 24/8 do các đợt sơ tán và để đảm bảo đường sá thông thoáng cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp. Theo Trung tâm Liên cơ quan Quốc gia về Phòng chống Cháy rừng (NIFC), phần lớn khu vực phía Tây bang Nevada đang đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng trong tuần này do gió mạnh và độ ẩm không khí thấp.
Trong khi đó, ảnh hưởng của hiện tượng El Nino cũng khiến các đám cháy rừng ở Colombia trở nên nguy hiểm hơn dù lực lượng chức năng đã dập tắt được 84 đám cháy trong vòng 7 ngày qua. Theo Cơ quan Quốc gia về Quản lý Rủi ro Thiên tai của Colombia, tính đến ngày 24/8, nước này vẫn đang phải chiến đấu với 12 đám cháy rừng đang bùng phát tại 3 tỉnh. Trong đó, tới 10 điểm cháy tập trung ở tỉnh Tolima, miền Trung Colombia. Ông Santiago Herrera, thị trưởng Coello – một trong những đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất tại Tolima – đã kêu gọi chính phủ trung ương hỗ trợ ngay lập tức để dập tắt các đám cháy từ trên không. Ước tính, riêng tại Coello, hơn 2.000 ha đất và khoảng 7.000 người dân đã bị ảnh hưởng.