Ngày 19/9, Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia Mỹ (NCTC) đã ban hành cảnh báo về mối đe dọa dai dẳng từ tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda trong bối cảnh lực lượng này đưa ra nhiều lời kêu gọi tấn công nước Mỹ.
Pháp, Na Uy, Tây Ban Nha và Saudi Arabia đang nỗ lực vận động cộng đồng quốc tế chung tay ủng hộ một gói viện trợ khẩn cấp để tránh nguy cơ Chính quyền Palestine (PA) sụp đổ.
Tổng thống Donald Trump đã dự báo về khả năng chính phủ Mỹ phải đóng cửa, trong bối cảnh đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ rơi vào thế bế tắc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/9 đã có phản ứng ngắn gọn sau khi ba chiến đấu cơ Nga vi phạm không phận Estonia.
Bộ Quốc phòng Nga khẳng định ba máy bay chiến đấu MiG-31 của nước này đã thực hiện chuyến bay theo đúng kế hoạch từ Karelia đến Kaliningrad mà không xâm phạm không phận Estonia, bác bỏ cáo buộc từ phía Tallinn và NATO.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các thiết bị bay không người lái (UAV) có thể đã bị vô hiệu hóa và rơi “khắp nơi”.
Sau khi ba tiêm kích MiG-31 của Liên bang Nga bị cáo buộc đã xâm nhập không phận Estonia trong 12 phút, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Ba Lan đã lên tiếng.
Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, ngày 18/9, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết chiếc vòng tay vàng 3.000 năm tuổi của một vị Pharaoh, biến mất khỏi Bảo tàng Ai Cập ở Cairo vào đầu tháng này, đã bị đánh cắp, nấu chảy và bán đi.
Theo Tân Hoa xã, trong cuộc điện đàm lần thứ hai với ông Donald Trump kể từ khi ông giữ cương vị Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ hai, ngày 19/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh và Washington có thể đạt được thành công và thịnh vượng chung, mang lại lợi ích cho cả 2 nước và thế giới.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát ngày 19/9 đã thông qua một dự luật tài trợ ngắn hạn với số phiếu sít sao với hy vọng đưa đất nước thoát khỏi nguy cơ đóng cửa chính phủ khi hạn chót đang đến gần.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 47 phiếu thuận và 43 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 19/9 đã phê chuẩn cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz giữ chức Đại sứ tại Liên hợp quốc, khép lại 9 tháng Mỹ không có đại diện thường trực tại tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này.
Liên hợp quốc ra cảnh báo rằng người dân đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất khi cuộc nội chiến tàn khốc ở Sudan kéo dài và leo thang, khi cùng ngày, hàng chục người thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Darfur.
Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết nước này đang yêu cầu tham vấn theo Điều 4 của NATO sau vụ vi phạm không phận của máy bay tiêm kích Liên bang Nga vào ngày 19/9.
Estonia đã triệu tập đại biện Liên bang Nga vào ngày 19/9 sau khi ba tiêm kích MiG-31 của Moskva xâm nhập không phận quốc gia vùng Baltic này trong vòng 12 phút.
Ngày 18/9, Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết ít nhất 50 người di cư Sudan đã thiệt mạng trong vụ đắm thuyền xảy ra hôm 17/9 ngoài khơi Tobrouk, miền Đông Libya.
Ngày 19/9, Anh và Ireland đã công bố một kế hoạch chung nhằm giải quyết di sản của cuộc xung đột Bắc Ireland, mang đến cho các gia đình nạn nhân cơ chế mới để theo đuổi các cuộc điều tra hình sự liên quan đến các sự kiện trong cuộc xung đột kéo dài 3 thập niên.
Tối 18/9 (theo giờ địa phương), Đại sứ quán Việt Nam tại Italy đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Palazzo Brancaccio - một trong những cung điện lịch sử đẹp và sang trọng nhất ở Rome. Trước đó, Tổng thống Italy Sergio Mattarella đã gửi lời chúc mừng Quốc khánh Việt Nam, thể hiện tình cảm và sự coi trọng quan hệ hai nước.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19/9 đã chính thức khai trương 2 tháp lớn thời Trung cổ của Nhà thờ Đức Bà Paris, đánh dấu cột mốc mới trong công cuộc phục dựng công trình mang tính biểu tượng sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng năm 2019.
Tổng Lãnh sự Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Bờ Tây nước Mỹ chính là “cầu nối sống động”, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước. Doanh nhân, học giả, kỹ sư, nghệ sĩ Việt Nam tại đây đã đóng vai trò quan trọng trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ song phương – không chỉ ở kinh tế mà còn cả văn hóa và xã hội.
Ngày 19/9, quân đội Israel tuyên bố sẽ triển khai một lực lượng với quy mô "chưa từng có" tại thành phố Gaza, đồng thời kêu gọi người dân trong khu vực di tản về phía Nam.